Những điểm sáng thể thao Việt Nam đáng đặt kỳ vọng trong năm 2013

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Năm 2013 không hẳn đáng buồn với NHM thể thao Việt Nam khi còn đó rất nhiều điểm sáng và kỳ vọng cho tương lai!

Arsenal tới Việt Nam

Pháo thủ là CLB danh tiếng đầu tiên của nước Anh và của châu Âu tới Việt Nam thi đấu giao hữu! Sức hút của CLB này lớn đến nỗi bất cứ khi nào đội bóng đi qua, NHM cũng đổ dồn ra đường chào đón. Từ đó cũng đã xuất hiện những… fan nổi tiếng như “Running Man Vũ Xuân Tiến”!

Trong trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, Arsenal đã đả bại chủ nhà “không thương tiếc” tới 7-1. Nhưng đó lại chính là cách Pháo thủ đáp trả lòng NHM của người Việt Nam: Thi đấu thật sự chuyên nghiệp. Hẳn nhiên, thái độ nghiêm túc của thầy trò HLV Wenger là một cái kết đẹp có chuyến thăm Việt Nam. Càng đáng mừng hơn nữa khi toàn bộ Pháo thủ đều hài lòng, thậm chí hứa hẹn sẽ sớm ngày trở lại!

 	Arsenal tới Việt Nam và rất hài lòng với nước chủ nhà

Arsenal tới Việt Nam và rất hài lòng với nước chủ nhà

Việc Việt Nam làm vui lòng một đại gia Premier League là điều không thể vui hơn, kỳ vọng rằng trong những năm tiếp theo có thể được đón thêm nhiều CLB tên tuổi, đặc biệt tới từ Anh quốc như Chelsea, Liverpool, Man City hay Man United!

U19 Việt Nam

Sau dự kiện Arsenal tới Việt Nam, trái tim yêu bóng đá của người Việt lại được sưởi ấm bởi những chiến tích của U19. Ở giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và đẹp mắt để tiến tới Chung kết gặp U19 U19 Indonesia. Trong trận Chung kết, bất chấp đối thủ chơi xấu, U19 Việt Nam vẫn chơi cống hiến và chỉ chịu thua trên chấm luân lưu may rủi.

 	U19 Việt Nam là lứa cầu thủ đang được cả đất nước chờ đợi

U19 Việt Nam là lứa cầu thủ đang được cả đất nước chờ đợi

Tiếp theo đó, U19 Việt Nam làm nức lòng NHM khi chơi bùng cháy ở VL U19 châu Á 2014. U19 Việt Nam đã đánh bại đối thủ mạnh U19 Australia tới 5-1 để giành vé dự VCK ở Myanmar 2014.

ĐT bóng đá nữ

Khi những U23, U21 hay ĐT quốc gia nam thi đấu “chẳng ra sao”, thì ĐT bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng. Những cô gái “Vàng” đã đoạt được một suất dự VCK Asian Cup 2014 và trước đó đứng hạng 3 AFF Cup nữ 2013 (chỉ kém 2 đội khách mời có tầm thế giới là U23 Nhật Bản, U20 Australia).

 	ĐT bóng đá nữ tiến tới đẳng cấp thế giới

ĐT bóng đá nữ tiến tới đẳng cấp thế giới

Trong tương lai gần, tức VCK Asian Cup 2014, ĐT nữ Việt Nam dự kiến sẽ còn khiến NHM sung sướng hơn nữa. Chỉ cần đứng thứ 3 bảng đấu là các cô gái “Vàng” sẽ được chơi trận play-off cạnh tranh tấm vé thứ 5 của châu Á dự World Cup nữ 2015. Trận play-off này cũng sẽ diễn ra trên sân nhà, nên cơ hội cho các cô gái Việt Nam là rất lớn!

Kình ngư Ánh Viên

Ở tuổi 17, Ánh Viên là niềm hy vọng lớn bậc nhất của thể thao Việt Nam nói chung và môn bơi nói riêng. Tại SEA Games 27 vừa rồi, Ánh Viên đã đoạt 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, được ban giám khảo chương trình “Vui SEA Games cùng Tuổi Trẻ và MyVita” chọn là VĐV xuất sắc nhất đoàn Việt Nam.

 	Ánh Viên là niềm hy vọng của TT Việt Nam

Ánh Viên là niềm hy vọng của TT Việt Nam

Trong tương lai, Ánh Viên sẽ tiếp tục được ra nước ngoài tập luyện, hòng chuẩn bị cho những mục tiêu cao hơn như vô địch châu Á, vô địch thế giới hay Olympic!

Châu Tuyết Vân – Dương Thúy Vi

Những VĐV xuất sắc ở SEA Games 27 có rất nhiều, nhưng ngoài Ánh Viên thì Châu Tuyết Vân (23) và Dương Thúy Vi (20) là 2 cái tên khác nổi bật. Với độ tuổi còn khá trẻ, bộ đôi này hứa hẹn sẽ còn mang về thêm nhiều huy chương cho TT Việt Nam.

 	Dương Thúy Vi tạo ra làn sóng hâm mộ tại SEA Games 27

Dương Thúy Vi tạo ra làn sóng hâm mộ tại SEA Games 27

Ngoài ra, việc được phong là các “hot girl” cho thấy sức thu hút của 2 nữ VĐV, dù mang tính chất bên lề sẽ góp phần kéo NHM đến với TT nước nhà nhiều hơn nữa!

Với bài “Những điểm tối đầy thất vọng trong năm 2013 của bóng đá Việt”, có thể thấy năm 2013 vẫn tương đối buồn với NHM. Tuy nhiên không phải là không còn đó các điểm sáng, để CĐV có thể kỳ vọng và mong chờ vào tương lai!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại