Những cầu thủ bị thay ra là nổi cáu

huongngan |

Không phải lúc nào các cầu thủ cũng vui vẻ rời sân để nhường chỗ cho đồng đội…

Carlos Tevez đã nổi cáu với HLV Roberto Mancini khi bị thay ra ở phút thứ…89 trong trận đấu cuối tuần qua với Bolton, sau khi ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho Man City

Dù vậy, sau trận đấu cả Mancini và Tevez đều khẳng định mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp

Trong trận đấu với Liverpool hồi năm 2009, Cristiano Ronaldo đã vứt thẳng chiếc khăn lau mồ hôi sau khi được Sir Alex cho ra nghỉ nhằm giữ sức cho trận chung kết Champions League

Hỗn hào hơn thế, Hossam Ghaly đã cởi áo đấu ném thẳng về phía HLV Martin Jol sau khi bị thay ra trong trận đấu của Tottenham với Blackburn hồi năm 2007. Hệ quả là Ghaly đã bị phạt 2 tuần lương và không bao giờ còn có cơ hội khoác lên mình chiếc áo của Spurs

Mido đã phản ứng quyết liệt khi bị thay ra cho dù Ai Cập đã nắm chắc phần thắng (2-1) ở trận bán kết Africa Cup 2006 với Senegal. Dù đã công khai xin lỗi HLV Hassan Shehata, Mido vẫn bị gạch tên khỏi trận chung kết. Nhưng tiền đạo từng thi đấu cho Middlesbrough vẫn may mắn được lên nhận huy chương vô địch

Trong trận đấu hồi năm 2009 tại Premier League, Hull City đang bị Bolton dẫn trước 2-0 và HLV Phil Brown đã quyết định thay Geovanni bằng Nick Barmby. Tiền vệ người Brazil đã tỏ rõ sự bất mãn bằng việc ném tung chai nước khi tiến về khu kĩ thuật của Hull City

Theo Xzone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại