Nhân tố X sẽ làm “tịt ngòi” hot boy Thái Lan

Kaka sút |

Việt Nam và Thái Lan luôn có nhiều duyên nợ và trong lần chạm trán ngày 24/5 tới khả năng sẽ có sự tình cờ thú vị: Bộ đôi nhập tịch Michal Nguyễn và Charyl Chapuis đối đầu nhau.

Cái tên Michal Nguyễn đã trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam từ năm 2012, khi trung vệ 26 tuổi được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập vào ĐTVN dự vòng loại Asian Cup 2015.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cầu thủ từng thi đấu cho CLB Banik Most (CH Czech) đã phần nào chứng tỏ được phẩm chất chuyên môn được đào tạo tại Châu Âu.

Ở đấu trường AFC Champions League cùng Becamex Bình Dương, Michal Nguyễn tiếp tục chứng tỏ được sự trưởng thành trong tâm lý thi đấu, cũng như khả năng bọc lót cho hàng phòng ngự rất tốt.

Việc cầu thủ mang hai dòng máu CH Czech - Việt Nam được HLV Miura triệu tập vào ĐTQG để đấu với ĐT Thái Lan vào ngày 24/5 tới đây là sự thừa nhận xứng đáng cho những phẩm chất của trung vệ có chiều cao 1,84m.

Michal Nguyễn sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng phòng ngự ưu tiên chiều cao của ông Miura, để chống lại các tiền đạo cao to bên phía Thái Lan như Adisak Kraison hay Charyl Chapuis.

Michal Nguyễn

Michal Nguyễn

Hậu vệ B. Bình Dương
"Tôi tự thấy mình có nền tảng thể lực tốt và tôi vẫn nỗ lực mỗi ngày để cải thiện phong độ của mình. Tôi từng thi đấu với nhiều cầu thủ châu Âu. Ở AFC Champions League, tôi cũng thi đấu tốt nên tôi rất tự tin có thể cống hiến được cho ĐT Việt Nam khi thi đấu với những đối thủ châu Á”

Ở phía ngược lại, cái tên Charyl Chapuis bên phía ĐT Thái Lan cũng đã trở nên quen thuộc với NHM Việt Nam sau 2 kỳ tham dự Seagames 27 – 2013 và AFF Cup 2014 vừa qua.

Bằng lối chơi đậm chất kỹ thuật và không kém phần mạnh mẽ, cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Thụy Sỹ - Thái Lan luôn là quân bài quan trọng ở sơ đồ chiến thuật của HLV Kiatisak trong 2 năm qua.

Các pha bóng có sự xuất hiện của Chapuis luôn là mối hiểm họa cho khung thành của bất cứ đội bóng nào nhờ vào khả năng khuấy đảo cũng như chớp cơ hội rất tốt trong những thời điểm quyết định.

Charyl Chapuis

Charyl Chapuis

Cú đá penalty trong trận Chung kết lượt về AFF Cup 2014 với ĐT Malaysia ngay trên thánh địa Shah Alam, giúp Thái Lan đăng quang ngôi vô địch ĐN Á sau 12 năm đã chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của “Cris Ronaldo Thái”.

Chính vì thế cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa ĐTVN và Thái Lan vào cuối tháng này sẽ còn là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa hai cầu thủ nhập tịch.

Hãy cùng chờ đợi những màn thể hiện của Michal Nguyễn và Charyl Chapuis trong cuộc thư hùng ở sân chơi World Cup!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại