Ngày này năm xưa 30/10: Từ đá bóng đến chiến tranh quốc gia

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Tròn 33 năm trước, làng túc cầu đã rúng động khi bóng đá trở thành lý do để nổ ra cuộc chiến tranh giữa 2 quốc gia,

“Soccer War” (Chiến tranh bóng đá) hay “100 Hour War” (Chiến tranh 100 giờ) là tên cả thế giới gọi ngày 30/10. Vào ngày này năm 1980, hai quốc gia El Salvador và Honduras đã ký hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa xuất phát từ một trận đá bóng, kéo dài suốt 11 năm đằng đẵng.

Câu chuyện buồn và dài bắt đầu từ ngày 8/6/1969. Honduras đón tiếp El Salvador ở VL World Cup 1970. Với lợi thế sân nhà, Honduras giành thắng lợi 1-0 nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn bởi trên các khán đài, NHM 2 đội đã đánh nhau dữ dội.


	Từ bạo loạn...

Từ bạo loạn...

Đến ngày 15/6/1969, hai đội đá trận lượt về trên sân El Salvador và đội chủ nhà giành chiến thắng 3-0. Những cuộc bạo loạn trên các khán đài tiếp tục diễn ra, ác liệt hơn…

Đến ngày 26/6/1969, hai đội đá play-off tại Mexico City, El Salvador thắng trận quyết định với tỷ số 3-2 sau thời gian hiệp phụ. Sau trận đấu này, El Salvador đã hủy mọi quan hệ với Honduras với lý do “Chính phủ Honduras đã không thực hiện bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào để trừng phạt các tội phạm cấu thành hành vi diệt chủng, cũng không có sự đảm bảo hoặc bồi thường những thiệt hại gây ra cho Salvador ".


	Thành chiến tranh...

Thành chiến tranh...

Vào cuối chiều 14/7/1969, các hành động quân sự bắt đầu được tiến hành. El Salvador dùng máy bay chở khách ném bom Honduras . Dù có lực lượng phòng không mạnh mẽ, Honduras đã không kịp trở tay.

Sau đó, El Salvador tung lượng lớn quân đội vào tấn công, chiếm đóng Honduras . Những giờ sau đó, cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tiến sâu vào lãnh thổ của Honduras . Dưới áp lực của quốc tế, El Salvador buộc phải ngừng cuộc tấn công. Nước này yêu cầu Honduras phải trả tiền bồi thường cho những cuộc tấn công vào người dân El Salvador; đồng thời đảm bảo sự an toàn cho dân El Salvador đang sống trên đất Honduras.

Đến đêm 18/7, hai quốc gia ký hiệp định ngừng bắn (tròn 100 giờ chiến tranh). Hiệp định này được chính thức thi hành vào ngày 20/7/1969.

Sau cuộc chiến kéo dài 100 giờ, đôi bên đều thiệt hại nặng nề. Đã có khoảng 300.000 dân El Salvador phải di cư vì cuộc chiến, với điều kiện vật chất rất thiếu thốn. 900 binh lính nước này đã thiệt mạng. Honduras mất 100 binh sỹ nhưng có tới 2000 dân thường qua đời, hàng ngàn người mất nhà cửa. Những mối quan hệ thương mại giữa 2 nước đình trệ, biên giới đóng cửa đã gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế đôi bên nói riêng và Trung mỹ nói chung.

Theo giới chuyên gia sau này phân tích, bóng đá đã vô tình bị lôi vào một cuộc chiến tranh thảm khốc. Trên thực tế 2 nước đã có những mâu thuẫn về việc nhập cư trái phép từ El Salvador (nghèo hơn) đến Honduras . Và do vô tình trùng khớp với những cuộc bạo loạn ở 3 trận đấu nói trên, chiến tranh nổ ra.


	Thật đáng buồn khi nhiều quân nhân tìm bình yên trong bóng đá thì lại có nơi lấy bóng đá làm nguyên nhân chiến tranh!

Thật đáng buồn khi nhiều quân nhân tìm bình yên trong bóng đá thì lại có nơi lấy bóng đá làm nguyên nhân chiến tranh!

Con số thiệt hại từ Chiến tranh bóng đá lớn hơn rất nhiều trận bạo loạn trong lịch sử làng túc cầu, đó thực sự là một vết đen với nền bóng đá thế giới. Và dù trách chính phủ El Salvador cũng như Honduras đã “mượn gió bẻ măng” thì cũng phải trách những nhà tổ chức bóng đá đã kiểm soát không tốt bạo loạn…

Trong một ngày buồn của làng túc cầu, đáng vui là vẫn có những điều thần kỳ. Vào ngày 30/10/1960, một huyền thoại của nền bóng đá thế giới đã chào đời. Đó chính là Cậu bé vàng - Diego Maradona. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, huyền thoại bóng đá người Argentina đã thi đấu cho những CLB nổi tiếng lần lượt từ Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's Old Boys rồi trở lại Boca Juniors. Với 589 trận ra sân ở cấp CLB, Maradona đã ghi được 311 bàn thắng. Ở cấp quốc gia, ông có 34 bàn cho tuyển xứ Tango sau 91 trận.


	Maradona giúp Argentina vô địch World Cup

Maradona giúp Argentina vô địch World Cup

Với tài năng phi thường, Maradona đã giúp Argentina vô địch World Cup 1986, Á quân World Cup 1990. Cùng Boca Juniors, Cậu bé vàng vô địch Argentina năm 1997. Ông vô địch Serie A với Napoli năm 1987 và 1990. Tại sân chơi châu Âu, Maradona chưa bao giờ vô địch giải đấu cao nhất, ông mới chỉ vô địch UEFA Cup (Europa League hiện tại) năm 1989.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại