Ngày này năm xưa 22/11: Cặp đấu dài nhất lịch sử túc cầu

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Ngày 22/11/1971, Alvechurch và Oxford City cuối cùng cũng kết thúc được vòng 4 FA Cup sau gần 3 tuần, 6 trận đấu…

588 phút, đó là tổng số thời gian Alvechurch và Oxford City đã quyết đấu với nhau tại vòng 4 FA Cup mùa giải 1971/72 (cả chính thức lẫn bù giờ). Trong trận đầu tiên, Alvechurch vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng bị gỡ hòa 2-2.

Những trận tái đấu được tổ chức liền sau đó, nhưng đều lần lượt kết thúc với tỷ số 1-1, 1-1, 0-0 và 0-0. Đến trận thứ 6, được tổ chức trên sân trung lập Villa Park vào ngày 22/11/1971, Alvechurch cuối cùng cũng giành chiến thắng với pha lập công của Bobby Hope ở phút 588, cũng là phút cuối cùng trong trận chiến!

Sau cuộc đọ tài đầy gian khổ với Oxford City , Alvechurch đụng độ Aldershot với chỉ 2 ngày nghỉ. Tuy nhiên Alvechurch vẫn xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Cũng trong ngày 22/11, bóng đá Anh đón nhận một trận chiến vô cùng đáng nhớ khác, diễn ra trong năm 2009. Trên sân nhà, Tottenham đã đả bại Wigan với tỷ số 9-1, tiền đạo Jermain Defoe ghi 5 bàn thắng cho đội chủ nhà. Đây là chiến thắng đậm đà nhất của Tottenham, tính trong khuôn khổ giải đấu hàng đầu nước Anh!

 	Jermain Defoe tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng

Jermain Defoe tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng

Với riêng tiền vệ Fellaini, ngày 22/11 mang một ý nghĩa lớn lao hơn hẳn những trận đấu, đó là ngày anh được sinh ra đời. Năm nay, sinh nhật Fellaini có nhiều nét mới, bởi anh sẽ không ăn mừng cùng các cầu thủ Everton mà mở tiệc bên cạnh đồng đội mới ở Man United.

 	Năm nay Fellaini sẽ ăn sinh nhật với các đồng đội mới ở Man United

Năm nay Fellaini sẽ ăn sinh nhật với các đồng đội mới ở Man United

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại