Ngày 1/6, Jose Mourinho trắng tay rời khỏi Bernabeu

Công Luận |

(Soha.vn) - Sau cuộc hội đàm đêm qua, BLĐ Real và HLV Jose Mourinho đã đi đến thống nhất: HLV người BĐN sẽ rời khỏi Bernabeu vào ngày 1/6 tới đây và không nhận được thêm bất kỳ khoản phí bồi thường nào.

Như đã đưa tin từ trước, BLĐ Real và HLV Jose Mourinho sẽ có một cuộc hội đàm cuối cùng để thống nhất quan điểm về chuyện ông thầy người BĐN cất bước rời khỏi Bernabeu. Việc Jose ra đi là điều gần như không thể thay đổi vậy nên, điều người ta quan tâm chỉ là vấn đề khi nào và ra sao.

Qua cuộc hội đàm diễn ra vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), đôi bên đã đi đến thống nhất HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng của Real cho đến ngày cuối cùng của mùa giải. Điều này có thể hiểu rằng, trận đấu giữa Real và Osasuna vào ngày 1/6 sẽ là trận cầu chia tay của Jose.


	HLV Jose Mourinho sẽ rời khỏi Real sau khi kết thúc trận đấu với Osasuna vào ngày 1/6 tới đây

HLV Jose Mourinho sẽ rời khỏi Real sau khi kết thúc trận đấu với Osasuna vào ngày 1/6 tới đây

Chủ tịch Florentino Perez phát biểu sau cuộc hội đàm: “CLB và HLV đều thống nhất quan điểm đây là thời điểm thích hợp để chấm dứt mối quan hệ giữa đôi bên. Real xin gửi lời cảm ơn tới Jose vì tất cả những gì ông đã làm được trong thời gian qua. Đội bóng đã được cải thiện hơn nhiều trong 3 năm qua và chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ông”.

“Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt ở mùa giải trước. Tuy nhiên, trong thế giới bóng đá của nhiều người chỉ cần vào tới trận bán kết Champions League và chung kết Copa del Rey là quá đủ nhưng với Real thì không”.

“Nhìn chung, Real cũng đã có những dấu hiệu tích cực. Nhưng như vậy chưa đủ để đáp ứng được yêu cầu của một đội bóng lớn như Real hay với tư cách 1 HLV giỏi như Mourinho. Dẫu vậy, nó vẫn chưa phải là một mùa giải tồi tệ”.

“Nếu Real giành được một cúp châu Âu thì có lẽ chúng tôi đã không phải nói về vấn đề này. Chúng tôi rất muốn Jose tiếp tục công việc tại đây nhưng áp lực từ nhiều phía dồn nén lên Mourinho và CLB là quá lớn, nó vượt qua sức chịu đựng của người bình thường. Cùng với đó là những lời lăng mạ thái quá, điều này không thể dùng với những con người có cách ứng xử văn minh”.

"Hiện tại,Real chưa có thỏa thuận với bất cứ một HLV nào, vì vậy chúng tôi sẽ phải chờ đợi trong nhiều ngày tới để hoàn tất quá trình chuyển giao" - ông kết luận.

Bên cạnh đó, chủ tịch của Real cũng cho biết Jose Mourinho sẽ không nhận được khoản tiền bồi thường 17 triệu bảng như đã cam kết vì đây là quyết định ra đi của cá nhân Mourinho, không phải do Real đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Còn về những câu chuyện liên quan đến phòng thay đồ như đẩy Casillas lên băng ghế dự bị hay xích mích với Pepe… chủ tịch Perez thanh minh rằng đó là vấn đề chuyên môn của Jose vì ông là HLV trưởng và CLB không có quyền can thiệp.

Như vậy, ngày ra đi của Jose Mourinho đã được định đoạt. Từ việc này NHM có thể tin chắc vào một tương lai Jose Mourinho quay trở lại Chelsea còn Ancelotti sẽ tới thế chỗ ông tại Real đúng với những thông tin gần đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại