Mourinho: "Sir Alex không thể gạ tôi đến M.U"

L.H |

Chiến lược gia người Bồ cho hay, ngay cả Sir Alex cũng không thể cám dỗ được ông ngồi thay "ghế nóng" ở Old Trafford, bởi lòng đã quyết định trở lại với Chelsea.

Đó là mùa hè mà nhà cầm quân vĩ đại ở Old Trafford đã quyết định "rửa tay gác kiếm" sau 26 năm trị vì, với vô số những vinh quang, danh hiệu.

David Moyes đã được chỉ định thay thế, để rồi M.U có một mùa giải "thảm hoạ" trong tay của nhà cầm quân này. Một lựa chọn được cho là sai lầm của Sir Alex.

Cũng trong hè năm ấy, "người đặc biệt" trốn chạy khỏi La Liga, chia tay Real để trở lại Stamford Bridge cho nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Có thông tin rằng, Jose Mourinho đã khóc khi biết Moyes được bổ nhiệm. Nhưng chia sẻ với BBC nhân cho ra mắt phim tài liệu "Sir Alex - Bí mật của thành công", vị thuyền trưởng Chelsea đã bật mí những điều chỉ có ông và HLV huyền thoại của Quỷ đỏ biết.

Theo Jose Mourinho thì thậm chí nếu Sir Alex có cố thuyết phục thì ông cũng không bao giờ thay đổi ý định.

"Nhà cầm quân nào trên thế giới nhìn vào M.U cũng đều thấy đó là một CLB tiếng tăm. Nhưng tôi muốn đến Chelsea.

Sir Alex và tôi không bàn thảo về điều đó, vì chúng tôi rất cởi mở với nhau cũng như ông ấy hiểu rất rõ con người tôi.

Ông ấy biết là gần như suốt mùa giải ấy, tôi muốn rời Real và mong được trở lại với Chelsea".

Nếu Sir Alex hiểu rõ được nỗi lòng của Jose Mourinho nên không cố thuyết phục nhà cầm quân người Bồ thì ngược lại, cựu thuyền trưởng Real cũng được HLV Ferguson tiết lộ về kế hoạch giải nghệ vài tháng trước khi tuyên bố chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại