Mourinho muốn có Falcao, chuyện không hề đơn giản

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nguyện ước được sở hữu Falcao của Mourinho là điều ai cũng rõ nhưng ông làm được không lại là một vấn đề khác.

Trong trận đấu giữa Bỉ và Colombia, HLV Jose Mourinho đã thân chinh tới dự khán để xem giò chàng tiền đạo Radamel Falcao. Ngay sau đó, chàng tiền đạo đang thuộc biên chế của Monaco cũng đã ra tín hiệu về một khả năng rời khỏi Monaco với việc khen Mourinho và Chelsea nức lời.

Theo tiết lộ trên tờ DailyMail, Falcao đã chia sẻ với “siêu cò” Jorge Mendes rằng anh không còn cảm thấy hạnh phúc ở Monaco nữa. Ở chiều ngược lại, Jose Mourinho cũng đã sẵn sàng chào đón anh bằng khoản tiền chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng.

Nhưng tiền bạc cũng chính là vấn đề lớn mà Chelsea cần phải đối mặt ở thời điểm hiện tại. Tuy nói Chelsea là đại gia nhưng với cú phốt 50 triệu bảng trong trường hợp của Torres thì hẳn bây giờ họ cũng phải cẩn trọng hơn đối với Falcao.

Và đau đầu nhất với Chelsea là câu chuyện tiền lương. Hiện tại, Falcao đang được hưởng mức lương trên trời với 12 triệu bảng/năm (Monaco được Chính phủ Pháp miễn thuế). Vậy để cho chàng tiền đạo người Colombia hưởng được mức lương tương đương khi ở Monaco, Chelsea sẽ phải trả anh 450.000 bảng/tuần (21,6 triệu bảng/năm). Đó quả thực là một con số quá khủng khiếp đối với mọi đội bóng.


	Bảng thống kê thành tích của Falcao và các tiền đạo ở Chelsea

Bảng thống kê thành tích của Falcao và các tiền đạo ở Chelsea

Còn trong trường hợp Chelsea cảm thấy lăn tăn về chuyện tiền bạc, luôn có những CLB sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón Falcao như Man City hay Real. Quả thực, Mourinho đang có lợi thế dẫn đầu trong cuộc đua này nhưng cơ hội vẫn luôn đi kèm với thách thức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại