Đụng Atletico, Mourinho lo sốt vó vì Torres

Song Nhi |

(Soha.vn) - Lo sợ Fernando Torres sẽ lụy tình trong lần trở về Vicente Calderon khiến Chelsea gặp bất lợi.

Torres gia nhập Atletico từ khi mới còn là một cậu bé 11 tuổi. Mùa 1995/96, chân sút mang biệt danh El Nino này có trận ra mắt Atletico khi mới 16 tuổi. Trong 6 năm gắn bó với sân Vicente Calderon, Torres đã ghi tổng cộng 84 bàn thắng.
Chính phong độ bùng nổ ở Atletico đã nâng bước Torres đến Liverpool và giờ là Chelsea. Mặc dù vậy, Torres vẫn dành cho Atletico tình cảm đặc biệt và chính cái tên Torres cũng vẫn còn sức nóng rất lớn ở đội bóng sọc đỏ-trắng thành Madrid.
 
Torres chỉ ghi 4 bàn cho Chelsea mùa này, nhưng vẫn là mẫu ngôi sao của trận cầu lớn.

Torres lớn lên ở Atletico và luôn là một fan đích thực của đội bóng này. Còn nhớ trong lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2010 cùng ĐT Tây Ban Nha, Torres giương cao lá cờ Atletico, một minh chứng của anh với đội bóng cũ vì thời điểm ấy El Nino đã là người Liverpool.

“Chẳng có gì phải bàn cãi, cậu ấy là một fan đích thực của Atletico. Nhưng Torres cũng là mẫu cầu thủ đặc biệt chuyên nghiệp. Tôi tin rằng nếu có mặt trên sân, cậu ấy sẽ không để tình cảm riêng làm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu”, HLV Mourinho cho rằng việc chạm trán đội bóng cũ không làm lung lay tinh thần của cậu học trò.
Mùa này, Torres mới ghi vỏn vẹn 4 bàn cho Chelsea và tịt ngòi kể từ tháng 1/2014. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi người Tây Ban Nha vẫn luôn được xem là mẫu ngôi sao của những trận đấu lớn. Bàn thắng trong trận chung kết Euro 2008 giúp La Roja vô địch châu Âu là minh chứng rõ nhất.

Trên khán đài sân Vicente Calderon, HLV Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha cũng sẽ dự khán, trước khi chốt danh sách sơ bộ gửi FIFA. Torres càng có thêm động lực xé lưới đội bóng cũ để ghi điểm với “Ngài râu kẽm”.

Mourinho khuyên Torres gạt tình riêng ảnh 1

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại