Man City vs Watford, 21h00 ngày 29/08: Giữ chắc ngôi đầu

Huy An |

Toàn thắng cả 3 trận, Man City đang ung dung dẫn đầu BXH Premier League. Đối thủ của đội bóng nửa xanh thành Manchester ở vòng đấu này cũng chỉ là đội bóng mới lên hạng, Watford.

Man City vs Watford – Vòng 4, Premier League, sân Etihad

Sau một mùa giải trắng tay, Man City rất quyết tâm thu về các danh hiệu trong mùa này. The Citizen đã nhanh chóng chứng tỏ tham vọng của mình bằng những chiến thắng thuyết phục đầu mùa.

Lần lượt đánh bại West Brom (3-0), Chelsea (3-0) và Everton (2-0), Man City đang một mình một ngựa ở ngôi đầu BXH.

Không những vẫn được giữ lại sân Etihad, HLV Manuel Pellegrini còn được các ông chủ người Ả Rập tăng cường thêm lực lượng. Sau bản hợp đồng bom tấn với Sterling, Man City tiếp tục chiêu mộ thành công trung vệ số 1 Argentina, Otamendi từ Valencia.

Nếu không có gì thay đổi thì Kevin De Bruyne cũng sẽ sớm chính thức trở thành người của Man xanh. Sở hữu một đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến, rất khó có thể tìm ra được điểm yếu của Á quân Premier League vào lúc này.

Những trụ cột như Yaya Toure, David Silva, Kompany hay Aguero đều đang thể hiện một phong độ rất tốt. Man City rất muốn có thêm một chiến thắng nữa để củng cố ngôi đầu trước khi phải nhả quân cho các đội tuyển quốc gia.

Man city OL
Man City (áo xanh) rất quyết tâm duy trì ngôi đầu bảng

Cũng giống như Man City, Watford là một trong số ít những đội có thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Nhưng số điểm mà Watford giành được chỉ bằng một trận thắng của Man City (hòa cả 3 trận).

Với một đội bóng mới lên hạng như Watford thì đây vẫn là một thành tích đáng khích lệ.

Dẫu biết hy vọng làm nên bất ngờ trong chuyến hành quân đến sân Etihad lần này là không cao nhưng chắc chắn Watford sẽ gây không ít khó khăn cho nhà đương kim Á quân Premier League .

Theo kết quả bốc thăm mới nhất tại Champions League, Man City một lần nữa lại phải rơi vào bảng từ thần khi có sự góp mặt của Juventus, Sevilla và M’Gladbach.

Tuy nhiên, điều này cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Man xanh. Một chiến thắng nữa đang nằm trong tầm tay đội chủ sân Etihad.

THỐNG KÊ NỔI BẬT:

0- Man City vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng.

4- 4 trận gần nhất của Watford tại giải ngoại hạng đều kết thúc với tỷ số hòa.

6- Liên tiếp 6 trận gần đây, Watford đều không thắng trên mọi đấu trường.

8- Liên tiếp 8 trận gần nhất trên sân nhà tại giải Ngoại hạng, Man City đều giành được chiến thắng. 28- Đã 28 năm nay Watford chưa từng một lần vượt qua được Man City.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Man City: Fernando, Pablo Zabaleta, Wilfried Bony và Gael Clichy chấn thương.

Watford: Joel Ekstrand và Lloyd Doyley chấn thương. Miguel Britos treo giò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại