Lễ khai mạc SEA Games 26 lung linh sắc màu

lananh |

Thành phố Palembang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi Lễ khai mạc SEA Games 26 chính thức diễn ra trong ánh sáng lung linh huyền ảo.

Sân vận động Siriwijaya với sức chứa 40.000 khán giả lung linh trong ánh đèn laze huyền ảo đánh dấu ngày hội lớn tại Palembang, mở màn cho 11 ngày tranh tài của thể thao khu vực Đông Nam Á.

Dù có không ít những lo lắng về quá trình chuẩn bị cũng như khâu tổ chức nhưng cuối cùng, với nỗ lực của nước chủ nhà, những công tác chuẩn bị cơ bản đã được hoàn tất trước Lễ khai mạc SEA Games 26.

Màn pháo hoa rực sáng trên sân vận động Siriwijaya

Sau Lễ thượng cờ của nước chủ nhà là những tiết mục múa truyền thống của các nghệ sĩ Indonesia minh họa những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền trên đất nước vạn đảo.

Palembang, thành phố nằm bên bờ sông Musi, là thủ phủ của vương quốc Sriwijaya thịnh vượng trong quá khứ. Theo tiếng Indonesia, tên của vương quốc này có nghĩa là “tỏa sáng” và “chiến thắng”. Đây cũng là tinh thần mà thành phố Palembang muốn gửi gắm đến các đoàn VĐV tham dự SEA Games lần này.

Sau màn trình diễn ấn tượng của các em nhỏ trong bài hát “Vươn tới những ước mơ”(Reach of the Dreams) là phần thể hiện bài hát chính thức của SEA Games 26 “Together we will shine” qua giọng ca của 3 Divas:ca sỹnước chủ nhà Agnes Monica, ca sỹ hàng đầu của Philippines KC Conception và gương mặt nổi tiếng đến từ Malaysia, Jacklyn Victor.

Tiếp tục cập nhật...

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại