"Khẩu côn vàng" và trò "cò quay Nga" cho Miura

Đoàn Dự |

Từng ghi 6 bàn/1 trận, Younis Mahmoud chẳng khác nào khẩu súng côn vàng, đã khai hỏa là "sát" địch.

Những tưởng Younis Mahmoud sẽ “giúp ích” phần nào cho thầy trò HLV Miura khi là người tạo nên xung đột trong nội bộ ĐTQG Iraq. Nhưng hóa ra, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Xung đột ấy khiến Yaser Kasim, Ali Salah và Ali Rehema từ chối chơi ở trận gặp Thái Lan, góp phần làm Iraq nhận trận hòa đáng thất vọng. Để bây giờ khi đội bóng này hết rối loạn, cũng là lúc họ đặt quyết tâm cực lớn phải thắng Việt Nam.

Về mặt cá nhân, trình độ chuyên môn của Younis Mahmoud cũng đang khiến Miura đau đầu. Cần phải biết, tiền đạo 32 tuổi này là một kỷ lục gia lớn của bóng đá Iraq.

"Khẩu côn vàng"

Nổi trội nhất trong thành tích thi đấu của Younis có lẽ phải nhắc tới cú hat-trick kỷ lục anh lập được chỉ sau 1 trận chiến.

Năm 2005, tiền đạo này chơi cho CLB Al Khor và đã góp phần vùi dập Al Shamal đến 8-0 ở Qatar Stars League bằng cách ghi… 6 bàn.

Younis Mahmoud đã trở thành cầu thủ duy nhất ghi được 2 hat-trick trong 1 trận đấu của giải, ghi bàn thắng nhanh nhất (sau 30s) và có 3 bàn/mỗi hiệp vào lưới 2 thủ môn khác nhau. Ngay cả trong 2 bàn còn lại của đội nhà, Younis Mahmoud cũng là người kiến tạo…

Có NHM khi đó cho rằng, Younis Mahmoud như khẩu súng côn vàng với ổ đạn 6 viên, nếu khai hỏa hết cỡ sẽ khiến lưới địch thủ "thủng" lỗ chỗ.


Thành tích ghi bàn đáng nể của Younis ở cấp CLB tại các giải vô địch quốc gia.

Thành tích ghi bàn đáng nể của Younis ở cấp CLB tại các giải vô địch quốc gia.

Trong giai đoạn từ năm 2004-2006, Younis đã ghi tới 38 bàn sau 49 trận đá giải quốc gia cho Al Khor. Thực tế thì thành tích ghi bàn của chân sút này đã được duy trì đều đặn từ năm 2001 đến 2011, lần lượt cho các CLB Al Talada, Al Wahda, Al Khor và Al Gharafa.

Trò "cò quay Nga" cho Miura

Từ năm 2011 đến nay, thành tích ghi bàn ở cấp CLB của Younis Mahmoud có giảm sút, nhưng cái duyên lập công mỗi khi lên ĐTQG của anh vẫn duy trì đều đặn. Năm 2013, anh ghi 6 bàn sau 14 trận, năm 2014 là 3 bàn sau 7 trận và năm nay đã có 4 bàn sau 13 trận.

Chính vì cái duyên đó của Younis Mahmoud nên dù năm nay đã 32 tuổi, anh vẫn đang được trọng dụng.


Những danh hiệu dày đặc của tiền đạo Iraq ở cấp CLB.

Những danh hiệu dày đặc của tiền đạo Iraq ở cấp CLB.

Cò quay Nga là trò chơi rất nguy hiểm. Người chơi sẽ cho 1 viên đạn duy nhất vào ổ đạn loại xoay, rồi xoay ổ đạn để viên đạn nằm ngẫu nhiên tại 1 vị trí.

Sau đó, người chơi sẽ sử dụng súng để bắn. Xác suất ngẫu nhiên súng sẽ nổ hoặc không.

Với chiều cao 1m85 cùng kinh nghiệm vô cùng dày dặn (Younis hiện là cầu thủ khoác áo ĐT Iraq nhiều nhất lịch sử - 143 trận, ghi 55 bàn), chắc chắn thủ lĩnh của Iraq sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

Anh có thể không lặp lại được kỷ lục ghi 6 bàn/trận, nhưng một khi đã tung chân sút, Younis sẽ chẳng khác nào trò "cò quay Nga", đe dọa mành lưới của HLV người Nhật Bản.

Có lẽ bên cạnh các toan tính kĩ lưỡng về mặt chiến thuật và con người, Miura sẽ đành phải chờ thêm vận may để có điểm trước Younis Mahmoud cùng đồng đội của anh.


Younis Mahmoud là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, chơi hay nhất AFC Asian Cup 2007, giải đấu Iraq đăng quang.

Younis Mahmoud là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, chơi hay nhất AFC Asian Cup 2007, giải đấu Iraq đăng quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại