Khi nào Jose Mourinho từ chức?

Trần Châu |

Sau thất bại ngay trên sân nhà trước Southampton, HLV Jose Mourinho khẳng định ông sẽ từ chức nếu không còn nhận được sự tin tưởng từ các học trò ở Chelsea.

Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, sau khi bại trận trước FC Porto tại Champions League hồi giữa tuần, thầy trò HLV Mourinho tiếp tục họ thảm bại 1-3 trước Southampton ngay tại thánh địa Stamford Bridge ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Như vậy, tính tới hiện tại The Blues mới chỉ có 2 trận thắng, 2 hòa và còn lại nhận 4 thất bại sau vòng 8 Premier League. Số trận thua nhiều hơn suốt cả mùa giải trước của nhà ĐKVĐ.

Trước thành tích bết bát của Chelsea, HLV Jose Mourinho vẫn tự tin về chỗ đứng của mình tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên "Người đặc biệt" cũng tuyên bố nếu như không còn nhận được sự tin tưởng từ các cầu thủ, ông sẽ từ chức HLV.

"Mọi người có thể nói những gì họ muốn. Tôi nghĩ bạn hãy tới trung tâm Cobham (sân tập của Chelsea) để hỏi thẳng các cầu thủ. John Terry, Diego Costa, Ramires... họ không trở về tập trung trên ĐTQG.

Hãy hỏi họ, nếu họ cho biết không còn tin tưởng tôi thì điều duy nhất tôi có thể làm là từ chức. Chỉ vậy thôi. Những điều tôi nói ra không phải là lời nói suông", HLV Jose Mourinho chia sẻ trước cánh phóng viên.

Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng khẳng định rằng sẽ giải quyết được những vấn đề hiện tại của Chelsea và cho rằng nếu đội bóng sa thải ông, thì Chelsea đã mất đi một HLV tốt nhất của họ.

"Tôi không sợ, tôi không khóc và tôi cũng không tuyệt vọng. Khi bạn giành chiến thắng, giành danh hiệu và bạn là nhà vô địch, cuộc sống lúc đó thật dễ dàng, thật đáng tự hào.

Nhưng thời điểm này mọi chuyện đã thay đổi, tôi không hài lòng về thành tích nhưng lại đang hạnh phúc với những gì đang phải đối mặt.

Khi đội bóng không đáp ứng được sự kỳ vọng, họ (cổ động viên và ban lãnh đạo) có quyền đòi hỏi một HLV phù hợp hơn. Nhưng tôi nghĩ, tôi là HLV tốt nhất ở thời điểm hiện tại của Chelsea", HLV Jose Mourinho tự tin.

Cùng với đó, "Special One" cũng tự tin rằng Chelsea sẽ sớm trở lại với sức mạnh vốn có của mình: "Chúng tôi cần thêm may mắn, cần giành chiến thắng 2-0, 3-0 trong hiệp đấu đầu tiên.

Chelsea cần bay cao để không chịu áp lực, cầu thủ phải cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi để không gặp áp lực và phiền toái nào.

Thời gian sẽ mang lại cho Chelsea điều đó, tôi không biết điều đó sẽ tới ở trận đấu tiếp theo hay còn lâu nữa. Tuy nhiên, tôi tin vào sự trở lạị của Chelsea."

Hiện Chelsea mới chỉ có được 8 điểm sau 8 vòng đầu tiên và đứng thứ 16 trên BXH, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm.

Sau vòng đấu này, Premier League tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung, sau khi trở lại, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân nhà.

Lịch thi đấu trong tháng 10 của Chelsea:

Ngày 17/10 Aston Villa (H)
Ngày 20/10 Dynamo Kiev (A)
Ngày 24/10 West Ham (A)
Ngày 27/10 Stoke City (A)
Ngày 31/10 Liverpool (H)
Ngày 04/11 Dynamo Kiev (H)

(H- Sân nhà, A - Sân khách)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại