Jose Mourinho bất ngờ đề cao Arsenal, Tottenham và Liverpool

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Trong cuộc họp báo mới đây của HLV Jose Mourinho tại Chelsea, ông thầy người BĐN đã điểm mặt một số đối thủ sẽ cạnh tranh ngôi vô địch Premier League với The Blues ở mùa giải năm sau.

Sự kiện Jose Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea chắc chắn sẽ khiến giải Ngoại hạng sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong cuộc đua tới chức vô địch ở mùa giải năm sau. "Người đặc biệt" hay bây giờ có biệt danh mới là "quý ông vui vẻ" cũng đã có đôi lời đánh giá về cục diện của Premier League ở mùa giải tới.


	Jose Mourinho đề cao sức cạnh tranh của Liverpoo, Arsenal và Tottenham

Jose Mourinho đề cao sức cạnh tranh của Liverpoo, Arsenal và Tottenham

Khi được hỏi về những đối thủ tiềm năng trong mùa năm sau, Jose Mourinho cho biết: “Bối cảnh của Premier League bây giờ đã khác”.

“Man United là nhà đương kim vô địch. Man City cũng đã vô địch ở mùa giải trước đó và họ cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều từ khi tôi còn làm việc ở Chelsea. Bây giờ những đội bóng như Arsenal, Tottenham và Liverpool chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bạn trên bước đường chinh phục vinh quang”.

Có thể thấy rằng trong lời nói của Jose Mourinho đã bớt phong cách tự tin quá đà và có chút khiêm nhường trước đối thủ. Điều này chắc hẳn đến từ thất bại của ông khi còn nắm quyền ở Real Madrid.

Cùng điểm qua một số nét chính về các đối thủ của Chelsea

Arsenal

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 4, khoảng cách với đội đầu bảng là 16 điểm.

HLV: Arsene Wenger là vị HLV duy nhất trong top những đội dẫn đầu còn ở lại CLB của mình từ khi Jose Mourinho rời khỏi Chelsea vào năm 2007. Ông thầy người Pháp có một kết quả khá đau buồn trước The Blues dưới thời kỳ của Jose Mourinho khi chưa thể thắng được bất kỳ trận nào.


	HLV Wenger chưa một lần đánh bại được Jose Mourinho

HLV Wenger chưa một lần đánh bại được Jose Mourinho

Thành tích đối đầu của Arsenal với Chelsea (dưới thời Mourinho): Hòa 4, thắng 4, ghi được 6 bàn và để thủng lưới 11 lần.

Đội hình: Trong kỳ chuyển nhượng mùa này, Pháo thủ chưa bổ sung thêm bất kỳ cầu thủ mới nào. Tuy nhiên “giáo sư” người Pháp đang có trong tay 70 triệu bảng và chắc chắn rằng ông sẽ không để số tiền này nằm yên.

Đánh giá về sức cạnh tranh ngôi vô địch: 6/10

Liverpool

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 7, khoảng cách với đội đầu bảng là 28 điểm.

HLV: Brendan Rodgers chỉ là HLV dưới quyền của Jose Mourinho khi còn ở Chelsea với vai trò dẫn dắt đội hình trẻ của The Blues. Cũng vì lý do này mà “người đặc biệt” hiểu khá rõ về khả năng của HLV Rodgers. Tạm thời, Liverpool đang dần đạt đến ngưỡng ổn định và nhiệm vụ của Rodgers trong thời gian tới là phải đưa đội bóng vùng Merseyside bứt phá lên để tìm lại được thành công.


	HLV Rodgers từng một thời làm việc dưới quyền của "người đặc biệt"

HLV Rodgers từng một thời làm việc dưới quyền của "người đặc biệt"

Thành tích đối đầu của Liverpool với Chelsea (dưới thời Mourinho): Thắng 5, hòa 4, thua 7, ghi được 12 bàn và để thủng lưới 16 lần.

Đội hình: Nhiệm vụ hàng đầu của Liverpool lúc này chính là giữ chân tiền đạo chủ lực Luis Suarez. Chàng tiền đạo người Uruguay đã ngỏ ý muốn chuyển sang thi đấu cho Real vào mùa sau. Trong trường hợp để Suarez ra đi thì sức mạnh của Lữ đoàn đỏ sẽ bị giảm sút đáng kể.

Đánh giá về sức cạnh tranh ngôi vô địch: 3/10

Man City

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 2, khoảng cách điểm với đội đầu bảng là 11 điểm.

HLV: Chính Jose Mourinho là người đã đến thế chỗ Manuel Pellegrini ở Real Madrid vào năm 2010. Ông thầy người BĐN đã tỏ ra khá tôn trọng người tiền nhiệm của mình khi không bình luận nhiều về Pellegrini. Tuy lúc này, Man City chưa chính thức bổ nhiệm HLV mới nhưng tương lai ông thầy người Chile về nhậm chức tại Etihad gần như không có gì thay đổi.


	Pellegrini gần như chắc chắn sẽ về dẫn dắt Man City

Pellegrini gần như chắc chắn sẽ về dẫn dắt Man City

Thành tích đối đầu của Man City với Chelsea (dưới thời Mourinho): Thắng 1, hòa 1, thua 4, ghi được 1 bàn và để thủng lưới 7 lần.

Đội hình: Mới mở cửa thị trường chuyển nhượng chưa được bao lâu nhưng Man City đã có được hai hảo thủ là Jesus Navas và Fernandinho. Bên cạnh đó, với khả năng tiềm lực tài chính của mình, Citizens chắc chắn sẽ tiếp tục bổ sung thêm quân trong thời gian tới. Ngoài ra, họ cũng đang sở hữu một đội hình rất mạnh trong tay.

Đánh giá về sức cạnh tranh ngôi vô địch: 8/10

Man United

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí số 1, khoảng cách với đội xếp sau là 11 điểm.

HLV: Mối quan hệ giữa David Moyes và Jose Mourinho có thể nói là khá bình lặng khi giữa hai bên gần như không xảy những cuộc tranh cãi nảy lửa trước báo giới. Tuy nhiên với phát biểu nêu trên thì có thể thấy, Jose Mourinho không thực sự đều cao khả năng của ông thầy người Scotland.


	David Moyes sẽ thay Sir Alex đối đầu với Jose Mourinho tại Old Trafford

David Moyes sẽ thay Sir Alex đối đầu với Jose Mourinho tại Old Trafford

Thành tích đối đấu giữa Man United với Chelsea (dưới thời Mourinho): Thắng 1, hòa 3, thua 4, ghi được 4 bàn và để thủng lưới 10 lần.

Đội hình: Số lượng quân ở Old Trafford đã được bổ sung thêm một số cầu thủ là Wilfried Zaha và Varela, nhiều khả năng Robert Lewandowski cũng sẽ tới Man United trong mùa Hè này. Tuy nhiên, Quỷ đỏ cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi công thần Wayne Rooney khi rất nhiều đội bóng ở châu Âu đang dồn sự quan tâm tới cầu thủ này.

Đánh giá về sức cạnh tranh ngôi vô địch: 9/10

Tottenham

Kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 5, khoảng cách với đội đầu bảng là 17 điểm

HLV: Andre Villas-Boas đích xác chỉ là cậu học trò của Jose Mourinho khi ông còn ở Chelsea. Tất nhiên, hai nhân vật này chưa từng đối đầu với nhau trên sân đấu nhưng có thể nói rằng họ hiểu quá rõ về nhau. Chắc chắn trong thời gian tới, những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Tottenham sẽ hứa hẹn rất nhiều kịch tính.


	Villas-Boas luôn chỉ được xem là kẻ theo sau Mourinho

Villas-Boas luôn chỉ được xem là kẻ theo sau Mourinho

Thành tích đối đầu của Tottenham với Chelsea (dưới thời Mourinho): Thua 5, hòa 2, thắng 1 ghi được 7 bàn và để thủng lưới 13 lần.

Đội hình: Trước mắt Tottenham cũng đang đối diện với một nguy cơ để tuột mất Gareth Bale là rất lớn. Không phải nói nhiều hơn ai cũng hiểu khá rõ tầm quan trọng của tiền vệ người xứ Wales trong đội hình của The Spurs. Nếu như Villas-Boas không thể giữ chân cậu học trò 23 tuổi của mình thì sang năm sau, ông sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi phải xây dựng một sơ đồ chiến thuật mới với lỗ hổng quá lớn.

Đánh giá về sức cạnh tranh ngôi vô địch: 5/10

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại