HLV Toshiya Miura ngại cầu thủ Iraq chơi cho Udinese

Thành Đạt |

Tiền vệ Ali Adnan, người đang thi đấu tại Serie A cho Udinese chính là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Iraq. Và theo HLV Miura nhận định, đây là một trong 3 cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam phải đề phòng.

Tại buổi họp báo trước trận đấu với Iraq vào lúc 19h00 ngày 8/10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, HLV Toshiya Miura nhận định: “Tôi có thông tin về những cầu thủ tốt của Iraq như Ali Adnan.

Tôi cũng cho các cầu thủ xem anh ta thi đấu ở Serie A cho Udinese nhưng số 10 (Younis Mahmoud) số 8 (Ali Hosni Faisal) của đội Iraq cũng rất xông xáo và nhiệt tình.

Việc trận giao hữu với Philippines bị hủy có ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực. Không thi đấu thì không phải tốn thời gian di chuyển từ TP.HCM sang Manila và có thể sẽ có sự chuẩn bị dài hơi cho các trận đấu với Iraq cùng Thái Lan”.

Đánh giá về cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày mai, ông Miura lên tiếng: “Sau trận đấu với Đài Loan chúng tôi rất vui khi có lợi thế sân nhà gặp Iraq rồi Thái Lan.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào VCK ASIAN Cup 2019 và cao hơn nếu có thể vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Iraq đã thắng Đài Loan 5-1 và hòa Thái Lan 2-2 sau khi dẫn trước 2-0.

Năm 2007 Iraq vô địch châu Á và dĩ nhiên họ trên chúng ta rất nhiều. Rất khó đánh giá đội tuyển Iraq nhỉnh hơn Việt Nam bao nhiêu %, nhưng với lợi thế sân nhà, chúng ta sẽ cố gắng tận dụng tốt tất cả những điểm mạnh mà mình có để có một kết quả tốt.

Tôi không bận tâm về chuyện thẻ phạt của các cầu thủ và đội tuyển Việt Nam có đủ phương án về nhân sự. Tính chất của các trận đấu đều như nhau và quan trọng vẫn là 3 điểm. Điều quan trọng là sắp xếp cầu thủ cho từng trận đấu là như thế nào.


HLV Toshiya Miura hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước Iraq.

HLV Toshiya Miura hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu tốt trước Iraq.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam có 28 cầu thủ và mới nhất Tô Vĩnh Lợi bị đau ở lưng nhưng không nghiêm trọng và vẫn có thể thi đấu.

Ngọc Thắng và Văn Thắng cũng không tập trung cùng đội, Thành Lương thì đến hôm qua mới tập lại với đội sau ít ngày bị đau”.

Trước những ý kiến chỉ trích nhằm về cá nhân mình cũng như lối chơi thiếu thuyết phục của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu với Thái Lan và Đài Loan, ông Miura nói: “Tôi không hiểu tiếng Việt nên những chỉ trích nhằm vào đội tuyển tôi không quan tâm lắm.

Những ý kiến của các chuyên gia và người hâm mộ về đội tuyển Việt Nam sau hai trận đấu với Thái Lan và Đài Loan tôi không quan tâm vì tôi mới là người chịu trách nhiệm với thành tích của đội tuyển Việt Nam. Tôi chỉ quan tâm đến đánh giá của cầu thủ và các trợ lý.

Những nhận định đó cũng không tác động gì đến lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu tới đây.

Iraq và Thái Lan đều là những đối thủ mạnh nhưng nếu làm được điều gì đó trước Iraq thì đội tuyển Việt Nam sẽ gây được tiếng vang lớn ở khu vực châu Á. Tất nhiên, khả năng giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là ít nhưng chúng ta sẽ chơi với 100% sức lực”.

Đội trưởng Lê Công Vinh

"Chỉ có đối thủ trên tầm Iraq với có thể đá hay và thắng đẹp họ. Nếu ai xem Iraq đá với Thái Lan thì thấy gần như họ trên chân Thái Lan trên sân đối phương với lối đá pressing toàn sân.

Đội tuyển Việt Nam chỉ hơn Iraq sân nhà và thời tiết, ngoài ra kém toàn diện, vì thế, đội tuyển Việt Nam ở cửa thấp và phải làm tất cả những gì có thể.

Bất ngờ chỉ có thể đến khi đội tuyển Việt Nam cố gắng hết mình và chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, tuân thủ đấu pháp của HLV để dù có thua cũng rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại