HLV Miura dùng đội hình nào cho U23 Việt Nam?

Lupo |

Với 30 cái tên cả mới lẫn cũ, HLV Miura sẽ phải tìm ra công thức tốt nhất để giúp U23 Việt Nam trở thành cỗ máy chiến thắng.

Kể từ khi trở thành HLV trưởng, ông Miura đã làm thay đổi bộ mặt các ĐTQG Việt Nam. Điểm nổi bật nhất là thể lực của các cầu thủ được cải thiện vượt bậc.

Kèm theo đó, chiến lược gia người Nhật sử dụng lối chơi nhanh, tích cực chuyền bóng. Tại Asiad và AFF Cup 2014, cách đá này tỏ ra khá phù hợp với cầu thủ Việt Nam.

Nhiều khả năng trong các trận đấu sắp tới, HLV Miura sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc.

Tuy nhiên, để tăng tính đột biến, ông thầy người Nhật có thể tính đến các phương án khác với nhân lực hiện có.

Sơ đồ 4-4-2:

Sơ đồ này sẽ có một tiền đạo lùi, đóng vai trò tương tự Văn Quyết ở AFF Cup 2014. Trong danh sách U23 Việt Nam lần này không ai thích hợp hơn Công Phượng.

Các tiền đạo còn lại sẽ cạnh tranh vị trí đá cắm. Trong đó, Hồ Tuấn Tài chiếm ưu thế hơn cả. Ở hàng tiền vệ Duy Mạnh cũng khá chắc suất.

Còn tại hàng thủ, 2 tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải cùng Thanh Hiền sẽ là những người được tin tưởng nhất.

Sơ đồ 4-3-3:

Đây là sơ đồ có thể sử dụng khi U23 Việt Nam cần phải chơi tấn công nhiều hơn. HLV Miura sẽ đưa cả Tuấn Anh và Xuân Trường vào sân để tăng sự nhuần nhuyễn cho 4-3-3.

Sự sắp xếp cho Công Phượng đá cánh là nét chấm phá mới cho đội tuyển.

Sơ đồ 4-5-1:

Chiến thuật này khá thông dụng và được nhiều đội bóng thành công trên thế giới áp dụng như Real Madrid hay Bayern Munich. 5 tiền vệ sẽ giúp U23 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận hơn.

Sơ đồ 3-5-2:

3-5-2 gần đây gắn liền với hình Man United bế tắc của Van Gaal. Nhưng cũng chính cách đá này giúp Hà Lan thăng hoa ở World Cup 2014.

HLV Miura có thể cân nhắc sử dụng sơ đồ 3-5-2 để gây bất ngờ cho đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại