HLV Lê Huỳnh Đức: Thanh thản trong sức ép

huongngan |

SHB.ĐN có thua HN.T&T thì cũng không phải điều gì to tát. Có lẽ vì thế mà HLV Huỳnh Đức nói rằng “không áp lực”

Trong buổi tập cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, HLV Huỳnh Đức là người “nhiệt” nhất. Nhưng ngay cả khi hò hét, chỉ bảo các học trò về những pha dàn xếp phòng thủ, tấn công không như ý, phong thái Huỳnh Đức vẫn rất thoải mái. “Sức ép ư? Không sợ gì hết!” - HLV này thẳng thắn trả lời khi được hỏi về trận đấu với “người anh em” HN.T&T.

HLV Lê Huỳnh Đức bình thản trước trận đấu với chủ nhà HN T&T – Ảnh: Minh Tuấn

Đã có quá nhiều bài báo nói về quan hệ giữa SHB.ĐN và HN.T&T, vậy nên HLV Huỳnh Đức tỏ ra không hài lòng lắm khi nhắc tới vấn đề này:“Quan hệ giữa chúng tôi thì mọi người đã biết, không cần nói thêm làm gì. Các bạn hãy chờ màn trình diễn của hai đội trên sân rồi hãy phán xét”. Tương tự như vậy, khi đề nghị “bình luận” về người thầy, người anh, HLV Phan Thanh Hùng – cũng là đối thủ trực tiếp trong trận đấu chiều nay trên sân Hàng Đẫy, anh cũng tìm cớ thoái thác...

Huỳnh Đức nói “không sức ép” có thể là rất chân thành, nhưng biết đâu cũng chỉ là “đòn gió”? Bởi sẽ vô cùng phi lý nếu SHB.HN không đặt tham vọng có điểm trên đất Thủ đô. Và trong cương vị một nhà cầm quân, trước trận đối đầu với đội bóng đang có 2 trận thắng liên tiếp, không lẽ Huỳnh Đức không lo lắng? Nhưng “không sức ép” vẫn là phát ngôn thống nhất của vị HLV này bởi anh hiểu hơn ai hết, những phát ngôn của mình trước trận đấu ảnh hưởng thế nào tới học trò.

Thực tế, xét tương quan lực lượng, SHB.ĐN vẫn được đánh giá cao hơn HN.T&T. Song màn khởi động của đội bóng sông Hàn lại không đáp ứng được kỳ vọng của “bầu” Hiển cũng như NHM. Nói cách khác, bộ máy của SHB.ĐN chưa được HLV Huỳnh Đức hoàn thiện. Vì thế, nếu không sớm tìm ra công thức chiến thắng, Huỳnh Đức chắc chắn sẽ gặp nhiều áp lực. Nhưng, đây không phải thời điểm để nói tới chuyện “có áp lực” bởi cuộc đua V-League còn dài.

Hà Nội T&T đang là ĐKVĐ. Sức mạnh và sự ổn định của họ được thể hiện qua 2 chiến thắng ngay trước trận đấu này. Đánh bại họ ở thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, SHB.ĐN có truyền thống… thua đối thủ này tại sân Hàng Đẫy (2 trận liên tiếp). Do vậy, nếu lần thứ ba, SHB.ĐN có thua HN.T&T thì cũng không phải điều gì to tát. Có lẽ vì thế mà Huỳnh Đức nói rằng “không áp lực”.

Không áp lực, nghĩa là Huỳnh Đức và các học trò sẽ chơi một trận với tinh thần thoải mái. Không áp lực, cũng có thể hiểu rằng: Huỳnh Đức tự tin trong cuộc đấu trí với HLV Phan Thanh Hùng. Nói theo một cách khác, anh thanh thản trong sức ép.

Theo BongDaPlus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại