HAGL và VFF không tìm được "tiếng nói chung" về giải U19

Tùng Lâm |

Theo HAGL thì chính việc thay đổi quy định bất ngờ của VFF đã khiến đội bóng này "trở tay không kịp".

Trong một phỏng vấn cách đây chưa lâu, nguyên GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh từng nói tại Học viện HAGL có khoảng 80 cầu thủ đủ trình độ đá cho U19.

Vì thế, NHM đang rất nóng lòng chờ đợi được xem các đàn em của Công Phượng ra mắt tại giải U19 Quốc gia năm 2015. Đáng tiếc là bầu Đức đã quyết định không cử đội đi tham dự giải đấu này.

Dựa trên điều lệ của VFF, việc vắng mặt ở giải U19 sẽ khiến HAGL bị phạt khoản tiền lên đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên mới đây CLB HAGL đã nhất quyết cho rằng VFF không thể đưa ra bất cứ án phạt nào.

Bầu Đức không cử đội tham dự giải U19, VFF cũng không thể phạt HAGL

Bầu Đức không cử đội tham dự giải U19, VFF cũng không thể phạt HAGL

Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, giải U19 Quốc gia năm 2014 đối tượng tham dự là các cầu thủ sinh năm 1995 trở về sau, thì đến năm 2015 đối tượng tham dự phải là các cầu thủ sinh năm 1996.

Nhưng VFF đã đột ngột thay đổi khi thông báo các cầu thủ sinh từ năm 1997 mới được đá giải năm 2015.

Trong khi đó, phần nhiều các cầu thủ khóa 2 của Học viện HAGL lại sinh năm 1996. Vì thế, đội bóng phố Núi không đủ lực lượng để tham dự giải.

Cũng về vấn đề này, ông Huỳnh Mau, GĐĐH HAGL cho biết trên Zing: “Phạt chúng tôi là vô lý. Chúng tôi đã gửi văn bản đến VFF nói rõ lý do không tham dự là vì không đủ quân số.

Lỗi không phải ở chúng tôi, bởi VFF không có văn bản thông báo từ sớm để chúng tôi chuẩn bị”.

Ngoài thiếu hụt nhân lực, còn có những phỏng đoán khác xoay quanh lí do không cử đội tham dự giải U19 của bầu Đức như: tránh gián đoạn quy trình đào tạo và các chấn thương.

Về phần VFF, một quan chức cho biết quy định sử dụng cầu thủ sinh năm 1997 trở đi đã được thông báo tới các CLB từ trước đó. Chẳng có lí do gì mà HAGL lại không kịp chuẩn bị lực lượng.

Mỗi bên đều có quan điểm riêng và quyết định cuối cùng của sự việc này sẽ phải còn chờ đến khi VFF phản hồi văn bản của HAGL trong những ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại