HAGL giữ chân ngoại binh, Công Phượng sẽ “méo mặt” cuối mùa?

Kinh Vân |

Cuối cùng thì HAGL vẫn phải quay lại với lựa chọn cũ mang tên Sanogo và nó báo hiệu giai đoạn 2 V-League không hề yên ả cho Công Phượng và đồng đội.

Trên U23 Việt Nam, Công Phượng vừa phải đón nhận tin tức không thực sự vui vẻ: HAGL quyết định giữ chân Sanogo. Vì sao lại nói vậy? Thứ nhất về mặt chuyên môn, Sanogo chưa phải chân sút thực sự đẳng cấp, đúng như yêu cầu của HLV Graechen hay bầu Đức.

Thứ 2, chân sút này đang dính một chấn thương dai dẳng, khiến thể lực không đảm bảo để thi đấu trọn vẹn 90 phút một trận cầu V-League. Mà ở sân chơi khắc nghiệt này, Sanogo cũng rất dễ tái phát chấn thương.

Thế là lựa chọn về đối tác cho Phượng trên hàng công HAGL đã không được trọn vẹn nhưng CLB phố Núi cũng chẳng biết làm cách nào khác, khi không đủ thời gian, điều kiện để tìm ra một cái tên khác tốt hơn.

Trải dài màn trình diễn tồi tệ của HAGL ở nửa đầu V-League 2015, vấn đề ngoại binh yếu kém là một trong những nguyên nhân chính khiến đội quân của bầu Đức thua liểng xiểng.

Giờ đây, chuyện ngoại binh tiếp tục được giải quyết không triệt để và NHM có lý do để không tin rằng HAGL sẽ khởi sắc trong phần còn lại của mùa giải.

Sự xuất sắc của Công Phượng và nhiều vị trí khác trong đội hình HAGL là không phải bàn cãi. Nhưng chỉ e với diễn biến mới này, cuối mùa họ sẽ phải “méo mặt” nhìn thành tích trên BXH.

Tổng hợp những biến động nhân sự ở các CLB V-League khác:

- Cần thơ mượn Oseni từ Bình Dương, chiêu mộ chân sút từng chơi tại Anh - Wasiu Akanni Sunday và mượn 3 cầu thủ nội Đinh Tiến Thành, Vũ Thanh Tùng và Hoàng Văn Khánh.

- Đồng Nai thanh lý hợp đồng với Huỳnh Kesley và Peter, chiêu mộ Henry, Nguyễn Hằng Tchueko Minh.

- Bình Dương cho mượn Oseni, thanh lý Vrankovic và chiêu mộ Marko Simic (Croatia).

- QNK Quảng Nam chiêu mộ Suleiman.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại