HAGL chiếm 9 suất ở U23 Việt Nam, nhưng khó thành nòng cốt

Đông Hưng |

HLV Miura vừa gọi bổ sung thêm Văn Thanh và Đức Lương lên tuyển U23 Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, quân số HAGL ở tuyển đã lên tới 9 người. Tuy nhiên, qua những buổi tập và đá giao hữu vừa qua của U23 Việt Nam, khó có chuyện nhà cầm quân người Nhật lấy những cầu thủ phố Núi và cả lối chơi của đội bóng này làm nòng cốt.

Hàng loạt gương mặt dính chấn thương và không kịp hồi phục cho VCK U23 châu Á. HLV Miura buộc lòng phải trả họ về cho CLB chủ quản, đồng thời gọi người mới thay thế.

Theo GĐĐH Huỳnh Mau của HAGL, đội bóng phố Núi đã nhận được giấy thông báo triệu tập bổ sung hậu vệ Vũ Văn Thanh và Lê Đức Lương lên U23 Việt Nam. Đây là lần thứ 2, Văn Thanh có vinh dự được khoác áo U23 Việt Nam.

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á châu Á, hậu vệ của HAGL cũng được HLV Miura triệu tập bổ sung đúng vào giai đoạn chuẩn bị lên đường sang Malaysia. Còn với Đức Lương thì đây là lần thứ 2.

Như vậy tính cho tới lúc này, quân số ở HAGL ở U23 Việt Nam đã lên tới 9 người. Trong lần triệu tập đầu tiên, HLV Miura đã gọi Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Tiến, Tuấn Anh và Đông Triều.

Sau đó, do Huy Toàn và Ngọc Thắng dính chấn thương nặng, phải trở lại CLB để điều trị, ông gọi bổ sung thêm Xuân Trường. Và giờ là Văn Thanh và Đức Lương.

Câu hỏi đặt ra là: Quân số của HAGL áp đảo ở tuyển U23 Việt Nam như thế nhưng liệu HLV Miura có chọn họ và cả lối chơi của đội bóng phố Núi làm nòng cốt?

Cần biết rằng, ở giải U21 Quốc tế 2015 vừa qua, U21 HAGL của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều... đã làm nức lòng khán giả cả nước bằng lối chơi bóng nhỏ đẹp mắt, thậm chí còn dễ dàng đánh bại U19 Hàn Quốc với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

Chưa kể, trong hiệp 2 trận giao hữu với Cerezo Osaka mới đây, khi mà HAGL có 4 cầu thủ hiện diện trên sân, bao gồm Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và Đông Triều, U23 Việt Nam đã chơi lấn lướt trước đối thủ và tạo ra thế áp đặt nơi tuyến giữa...

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ tin rằng, đã đến lúc HLV Miura cần chọn HAGL làm nòng cốt cả về con người lẫn lối chơi, nhất là khi bóng đá Việt Nam với lối chơi bóng dài, tạt cánh đánh đầu và giàu thể lực... đã thể hiện sự thua sút quá nhiều so với Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển.

Tuy nhiên, rõ ràng là ý muốn này khó thành hiện thực.

Trong những buổi tập vừa qua của U23 Việt Nam lẫn các trận giao hữu, HLV Miura luôn hướng các học trò tới lối chơi giàu thể lực, tích cực tranh chấp, thường xuyên chuyền dài và hạn chế các pha phối hợp rích-rắc...

Thậm chí phát biểu sau khi U23 Việt Nam thủ hòa Cerezo Osaka (2-2) gồm toàn những cầu thủ 17-18 tuổi, nhà cầm quân người Nhật một lần nữa khẳng định chắc nịch, ông sẽ tiếp tục yêu cầu các học trò chơi bóng dài và phối hợp đơn giản, thay vì sử dụng các đường chuyền ngắn.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam đều có kỹ thuật tốt với bóng. Nhưng khi gặp đối thủ mạnh, chơi áp sát nhanh, họ khó mà cầm bóng lâu.

Ở vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới, đối thủ của U23 Việt Nam đều là những đội bóng như vậy.

Do đó, tôi đã quán triệt các cầu thủ, nhất là các hậu vệ, chơi bóng đơn giản nhất có thể và không ngần ngại chơi bóng dài. Dĩ nhiên, khi có khoảng trống thì họ có thể cầm bóng”, ông Miura nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại