FIFA tiếp tục điều tra bán độ

huongngan |

FIFA đã bắt tay vào điều tra những nghi ngờ dàn xếp tỷ số trong loạt trận giao hữu các ĐTQG thứ Tư tuần trước.

Hai trận đấu bị FIFA buộc các LĐBĐ có liên quan phải giải trình và gửi báo cáo chi tiết trong tuần này là trận Bulgaria-Estonia (2-2) và Latvia-Bolivia (2-1).

Người phát ngôn của FIFA tuyên bố: "FIFA quyết làm thật mạnh tay trước những trận đấu bẩn. Nếu quả thực hai trận đấu này có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, FIFA sẽ ra hình phạt nặng nhất từ trước tới nay".


Trong khi đó, Mihkel Uiboleht, phát ngôn viên của LĐBĐ Estonia phản ứng lại: "Những trận giao hữu được tổ chức bởi các nhà môi giới. Những người mà chúng tôi giờ không còn hợp tác nữa. Chúng tôi cũng chỉ nhận được thông tin sẽ đá giao như NHM mà thôi. Hơn nữa, tổ chức môi giới này cũng làm điều tương tự tại Latvia".

Động thái của Uiboleht là có chủ ý nhắm vào việc FIFA nhúng tay vào tổ chức các trận giao hữu thông qua các đại lý của mình để kiếm lời, thay vì giao việc đó cho các LĐBĐ thành viên tự giải quyết. Tuy nhiên, việc FIFA bắt tay vào điều tra là không thể dừng được.Như đã biết, hai trận đấu giữa Bulgaria-Estonia (2-2) và Latvia-Bolivia (2-1) kết thúc với một điểm chung là tất cả các bàn thắng đều được thực hiện trên chấm phạt đền 11m. Có tất cả 7 quả penalty và sự trùng lặp "ngẫu nhiên" đó khiến FIFA không thể không đặt dấu hỏi.

Trong tuần tới, khi các báo cáo được FIFA xử lý xong, kết luận sẽ được đưa ra.

Theo BongDaPlus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại