Được VFF hậu thuẫn, HLV Miura dần hài lòng với huy chương đồng?

Đăng Huỳnh |

Dù tiếp tục không thành công cùng đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games, HLV Toshiya Miura vẫn được VFF ủng hộ. Chính điều này đã khiến ông tự tin hơn cho kế hoạch mới. Và dường như vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng dần hài lòng với tấm huy chương danh dự vừa giành được.

Trong buổi gặp mặt báo chí nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, HLV Toshiya Miura đã có những phát hiểu hậu SEA Games 28 sau khi giành HCĐ cùng đội tuyển U.23 Việt Nam.

Ông dường như đã dần hài lòng với kết quả vừa đạt được. Điều này trái ngược với thái độ thất vọng trước đó của vị chiến lược gia sinh năm 1963.

Ông cho biết: “Tôi muốn nói tới SEA Games. Tôi có cùng suy nghĩ với lãnh đạo VFF. U.23 Việt Nam đã chơi rất tốt, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tiềm năng rất lớn trong tương lai.

Tất nhiên, thành tích huy chương đồng không thể khiến tất cả người hâm mộ hài lòng. Nhưng chất lượng nói chung khẳng định U23 Việt Nam đủ khả năng chơi chung kết.

Đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận. Quan trọng là các cầu thủ đều hiểu lời nhắn gửi của ban huấn luyện. Các cầu thủ đều thi đấu hết mình vì tương lai, chiến đấu hết mình vì người hâm mộ”.

Đặc biệt, ông đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo VFF đã dành cho ông những sự ưu ái: “Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo VFF, nhất là ông Lê Hùng Dũng luôn tạo điều kiện tối đa làm việc cho tôi, tôi luôn thấy thoải mái trong công việc của mình.”

Còn nhớ, sau mỗi trận đấu của U.23 Việt Nam tại SEA Games, câu mở đầu khi trả lời báo chí HLV Miura thường gửi lời cảm ơn đến các CĐV. Và ông cũng không quên tri ân họ.

Ông chia sẻ: “Trong tất cả các giải đấu, trận đấu, CĐV đã luôn thể hiện sự ủng hộ hết mình. Họ đã tới sân, theo dõi qua truyền hình. Đây là động lực, sức mạnh to lớn cho các đội tuyển của chúng ta”.

Ông cũng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ: “Những cầu thủ tuyển Việt Nam không chỉ những người ở SEA Games đã thể hiện sự chuyên nghiệp, khát vọng chinh phục và vươn tới những thành tích tốt hơn trong tương lai.

Họ cũng thể hiện tinh thần chiến đấu vì tổ quốc. Các cầu thủ hiểu rằng họ có thể thi đấu tốt vì sau lưng họ luôn có sự hỗ trợ của báo chí, CĐV, VFF”.

Trước sự hậu thuẫn rất lớn của VFF, HLV Miura rất tự tin cho kế hoạch mới của mình. Ông cho biết: “Năm nay, các đội tuyển quốc gia có nhiều giải đấu quan trọng.

Chúng ta đã qua vòng loại U.23 châu Á và SEA Games, đạt nhiều thành tích tốt. Để tốt như thế, chúng tôi đã phải chuẩn bị kỹ.

Trước mặt chúng ta còn 1 giải nữa là vòng loại World Cup. Tôi cũng có nhiều cơ hội làm việc với Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh. Chúng tôi đã cùng lên kế hoạch kỹ cho các đội tuyển”.

HLV Miura cũng không quên gửi lời chúc đến lục lượng báo chí: “Tôi gửi lời chúc tới các phóng viên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Với tôi, phóng viên là phần không thể thiếu của hoạt động. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt để bóng đá Việt Nam gặt hái thành công. Tôi cảm ơn các bạn đã thể hiện sự quan tâm lớn cho tuyển Việt Nam trong quá trình vừa qua".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại