ĐT nữ Việt Nam khẳng định đội hình chính

huongngan |

Thắng U19 nữ Quảng Châu 3-0, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành việc xác định đội hình chính trước thềm ASIAD 16.

Do không liên hệ được đối tượng giao hữu khác nên LĐBĐ Quảng Châu tiếp tục mời đội U19 nữ Quảng Châu thi đấu giao hữu với ĐT nữ Việt Nam. Trước đó, ngày 6/11, ĐT nữ Việt Nam đã thắng đội bóng này 1-0.

Trong trận đấu chiều qua, HLV Trần Vân Phát tiếp tục bố trí đội hình 5-3-2 với thủ thành Kiều Trinh, các hậu vệ Nguyễn Thị Nga, Nhiêu Thùy Linh, Ngọc Anh, Kim Hồng, Hải Hòa. Hàng tiền vệ gồm bộ ba Kim Tiến, Lê Thị Thương, Huyền Linh và cặp tiền đạo Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Hòa.

ĐT nữ Việt Nam hoàn thiện hơn sau những trận giao hữu trước thềm ASIAD 16 - Ảnh: Phan Tùng

Rút kinh nghiệm trận trước, các nữ cầu thủ Việt Nam đã chơi thận trọng ngay từ đầu, các tuyến chơi gắn kết, bọc lót tốt. Khâu dứt điểm cũng đã được các chân sút Việt Nam cải thiện đáng kể. Phút thứ 10, Nguyễn Thị Hòa mở tỷ số trận đấu bằng cú sút hiểm vào góc xa khung thành sau pha chuyền bóng thuận lợi của Kim Hồng. Phút 40, Kim Hồng nhân đôi cách biệt bằng pha đột phá bên biên phải sở trưởng của mình.

Sang hiệp 2, thế trận có vẻ cân bằng. Tuy nhiên, phút 60, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Hòa đã tỏa sáng, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Nhận xét trận đấu này, HLV Trần Vân Phát đánh giá cao sự tiến bộ của các học trò, đặc biệt là tiền đạo Nguyễn Thị Hòa. Khi Minh Nguyệt vắng mặt vì chấn thương, Nguyễn Thị Hòa đã thi đấu khởi sắc và hứa hẹn là một chân sút triển vọng trong tương lai. Qua hai trận giao hữu tại Quảng Châu, HLV Trần Vân Phát đã xây dựng được đội hình chính để tham dự ASIAD 16.

Theo kế hoạch, hôm nay (10/11) đội sẽ được nghỉ và ngày mai mới có buổi tập cuối cùng tại Khu tập huấn Danh Tương. Ngày 12/11, ĐT nữ Việt Nam sẽ nhập làng ASIAD 16 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng. ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng A với Hàn Quốc (14/11), Trung Quốc (16/11) và Jordan (18/11). Bảng B chỉ có 3 đội là CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản và Thái Lan. Bốn đội xuất sắc nhất vòng bảng giành vé vào bán kết (20/11). Trận đấu tranh HCĐ và chung kết của giải diễn ra hôm 22/11.
 
(Theo Báo Bóng Đá)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại