Đón tin cực vui, Công Phượng, Tuấn Anh lại mưu việc lớn

Lupo |

Những thông tin vui đang liên tiếp đến với các cầu thủ HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Cách đây ít lâu, Tổng thư ký AFF Azzuddin Ahmad đã gây sốc với đề xuất giảm độ tuổi của các cầu thủ thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games từ U23 xuống còn U21.

Mục đích của đề xuất này là nhằm tạo sự liên tục trong hệ thống các giải trẻ. Bởi AFF hiện mới có giải đấu cho lứa U17, U19 và AFF Cup cho ĐTQG.

Ý kiến ông Azzuddin Ahmad đưa ra gây ra khá nhiều tranh cãi bởi việc giảm độ tuổi đột ngột ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị SEA Games của nhiều quốc gia.

U23 Việt Nam 5-0 U23 Indonesia

Trong cuộc họp mới nhất, đại diện của VFF vẫn ủng hộ đề xuất từ Tổng thư ký AFF nhưng có một thay đổi nhỏ.

Đó là tại SEA Games 2017, các quốc gia sẽ cử đội U22 của mình tham dự. Các đội U22 này cũng sẽ đồng thời thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á.

Như vậy, các liên đoàn tránh được việc phải phân chia lực lượng dự các giải đấu khác nhau (như Malaysia cả đội U22 và U23), tính liên tục trong hệ thống giải trẻ được đảm bảo.

Ý tưởng của đại diện VFF ngay lập tức nhận được sự tán thành tuyệt đối từ ban Thi đấu AFF. Nếu được thông qua, SEA Games 2017 sẽ là sân chơi cho các đội U22.

Với bóng đá Việt Nam, đây là thông tin rất đáng vui mừng. Bởi lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn vẫn đủ tuổi tham dự giải đấu.

Giấc mơ giành HCV SEA Games tưởng như phải tạm gác lại bỗng nhiên trở nên rất sáng sủa.

Tại SEA Games 2015, HAGL chỉ có 3 cầu thủ được triệu tập là Văn Tiến, Công Phượng và Văn Toàn.

Ở đợt tập trung mới nhất cho U23 Việt Nam, HLV Miura đã gọi tới 6 người từ đội bóng phố Núi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại