Cuộc đua trụ hạng Premier League: Ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - 50 triệu bảng là số tiền min dành cho một đội bóng được chơi tại Premier League. Chẳng thế mà không ai muốn rời khỏi mảnh đất màu mỡ này cả.

Nhìn vào BXH Premier League này, cuộc đua trụ hạng là vô cùng nóng bỏng với 7 CLB Aston Villa, Swansea, West Brom, Norwich, Fulham, Cardiff City và Sunderland. Hãy cùng phân tích tình hình của họ.

BXH Premier League

Aston Villa – dự đoán trụ hạng

Đứng thứ 14 và hiện hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm (có 34 điểm) trong khi vẫn thi đấu thiếu 1 trận, Aston Villa hẳn nhiên rất sáng cửa trụ hạng. Trong 3 vòng tới, CLB này cũng chỉ phải gặp những đối thủ vừa sức như Southampton (8), Swansea (15) và Hull (13).

Nhưng điều khiến Aston Villa cảm thấy chán nản nhất là sẽ phải đụng Man City (3) và Tottenham (6) lần lượt ở vòng 37, 38. Đây sẽ là 2 trận đấu mà cửa thắng cho Aston Villa cực thấp. Vì thế, CLB này cần tranh thủ kiếm điểm trong 3 trận trước mắt chứ không thể để chuỗi thất bại liên tiếp nối dài sang con số 5…

Aston Villa (áo trắng - tím) sáng cửa trụ hạng

Aston Villa (áo trắng - tím) sáng cửa trụ hạng

Swansea – dự đoán trụ hạng

Có 33 điểm sau 34 vòng đấu, Thiên Nga đang đối mặt mùa giải khó có thể tệ hại hơn. Viễn cảnh xuống hạng là rất rõ nét với CLB này nhưng may sao trong 4 vòng còn lại, Thiên Nga không phải gặp ông lớn nào. Các đối thủ còn lại của CLB này lần lượt là Newcastle (9), Aston Villa (14), Southampton (8) và Sunderland (20).

Vấn đề là liệu Swansea có thi đấu khởi sắc hơn được hay không. Trong 8 vòng Premier League gần nhất, CLB này chỉ thắng được 1 và hòa 3 thua 4. 2 vòng vừa rồi, Thiên nga cũng thua Hull (13) và Chelsea (2).

West Brom – dự đoán trụ hạng

Hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm, West Brom còn 1 trận đá ít hơn. CLB này cũng đang có phong độ tốt khi thắng 1 hòa 2 trong 3 vòng gần nhất. Chỉ có điều ở vòng cuối tuần này, West Brom sẽ đụng độ Man City (3) và còn 1 trận gặp Arsenal (4).

Khi đó, West Brom cần tranh thủ kiếm điểm ở 3 trận gặp West Ham (12), Sunderland (20) và Stoke City (10).

Norwich – dự đoán xuống hạng

Đứng ở vị trí 17, hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm nhưng Chim hoàng yến đang là CLB sáng cửa… tụt hạng. Tại sao vậy? Bởi lịch thi đấu có vẻ như đang trêu đùa số phận Norwich với việc lần lượt phải gặp Liverpool (1), Man United (7), Chelsea (2) và Arsenal (4).

Norwich quá nhọ

Norwich quá nhọ

Ở 2 vòng trước gặp những đối thủ vừa sức, Norwich cũng đã chơi không tốt và thua West Brom (16) 0-1 trên sân nhà, thua Fulham (18) 0-1 trên sân khách. Thật khó kỳ vọng CLB này có điểm ở 4 trận tử thần sắp tới.

Fulham – dự đoán trụ hạng

Fulham đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ nhưng CLB này lại khá sáng cửa trụ hạng. 2 vòng vừa qua, Fulham đều thắng Aston Villa (14) và Norwich (17).

Tối nay CLB này sẽ gặp Tottenham (6) trên White Hart Lane, trận đấu mà 1 thất bại là hiển hiện. Nhưng trong 3 vòng cuối, Fulham sẽ gặp những đối thủ dễ chịu hơn là Hull (13), Stoke (10) và Crystal Palace (11). Ba CLB này coi như đã trụ hạng và không còn mục tiêu chiến đấu nên là cơ hội lớn cho Fulham kiếm điểm ở lại Premier League.

Cardiff – dự đoán xuống hạng

Cơ hội trụ hạng không hẳn đã tắt cho CLB xứ Wales. Cardiff vừa thắng Southampton 1-0 để thắp lên hy vọng ở lại Premier League. Trong 3 vòng tới, Cardiff sẽ gặp lần lượt Stoke (10), Sunderland (20) và Newcastle (9). Đó sẽ là những cuộc chiến khó khăn nhưng không hẳn tuyệt vọng.

Solskjær quá đen

Solskjær quá đen

Chỉ có điều kém may là trong vòng cuối, Cardiff sẽ gặp Chelsea, trận đấu khả năng thua rất cao. Với chỉ 29 điểm sau 34 vòng đấu, Cardiff cần nỗ lực 150% mới thoát khỏi vũng bùn. Rõ ràng là HLV Solskjær quá đen bạc khi vừa về Premier League cầm quân đã nhận nhiệm vụ khó khăn.

Sunderland – dự đoán xuống hạng

25 điểm sau 33 vòng đấu, có lẽ Mèo đen cũng đang tự cảm thấy bất lực trong cuộc chiến trụ hạng. CLB này đã không thắng 9 vòng qua, và trận hòa vừa rồi trước Man City (3) chỉ như điểm sáng leo lét cuối cùng.

Cuối tuần này, Mèo đen sẽ gặp Chelsea (2) và Mourinho sẽ không phạm sai lầm như Pellegrini. Những đối thủ sau đó của Sunderland sẽ lần lượt là Cardiff (19), Man United (7), West Brom (16) và Swansea (15). Đó đều là những đối thủ đang rất khát điểm nên Sunderland sẽ gặp muôn vàn khó khăn!

Dự đoán các đội xuống hạng:

Norwich – Cardiff – Sunderland.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại