Công Phượng "không hợp" HLV Miura thế nào?

Đoàn Dự |

Công Phượng còn thi đấu rườm rà, thể lực chưa đủ nên cần phải nhanh chóng khắc phục để hợp với HLV Miura.

Mới đây, Công Phượng cho biết chưa thực sự phù hợp với lối chơi của HLV Miura.

Điều này cũng được nhiều chuyên gia kì cựu đồng tình và cho rằng đó thực tế còn là vấn đề chung của tất cả các thành viên tới từ HAGL.

“Chín cầu thủ HAGL có nhiều nhược điểm. Dù được thầy Giôm đào tạo nhiều năm qua, từ chân đất mà nên nhưng họ vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Vì thế HLV Miura đã tuyên bố sẽ không theo giáo án của thầy Graechen. Ông ấy coi trọng lối đá nhanh, không muốn học trò phô diễn kĩ thuật thiếu cần thiết.

Ví dụ như Công Phượng cần biết phối hợp, dù nhỏ lẻ cũng được, nhưng phải bật nhả nhanh, đề cao tính chiến thuật” – BLV Đình Khải nhận định.

Bình luận viên bóng đá
Đình Khải
Là BLV bóng đá hàng chục năm qua, Đình Khải đã tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm uyên thâm. Ông theo rất sát sự phát triển của lứa cầu thủ trẻ HAGL và cũng quan sát kĩ công việc của HLV Miura tại Việt Nam, nên có nhiều nhận định chính xác.

BLV Quang Tùng cũng đồng tình với ý kiến này:

“Công Phượng cần chơi bớt rườm rà, đá nhanh hơn và tích lũy thể lực tốt để phù hợp với lối chơi của HLV Miura”.

Có không ít nhược điểm là vậy, nhưng cả 2 BLV nổi tiếng Việt Nam đều nhấn mạnh những ưu điểm của Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL.

“Các cầu thủ HAGL có ưu điểm là được đào tạo kĩ thuật tốt” – chuyên gia Đình Khải tiếp.

“Sự tự tin của các cầu thủ HAGL cụ thể là Công Phượng ngày càng tăng cao. Ở U23 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ U22, U21, lớn hơn lứa HAGL khá nhiều.

Sự chênh lệch đó là rất lớn ở lứa trẻ, nhưng rõ ràng Công Phượng và các cầu thủ từ phố Núi có sự tự tin lớn hơn lớp cùng trang lứa” – BLV Quang Tùng thêm.

Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL có điểm mạnh là kĩ thuật và sự tự tin

Công Phượng và lứa cầu thủ HAGL có điểm mạnh là kĩ thuật và sự tự tin

Trong lần triệu tập U23 Việt Nam này có 6 tiền đạo là Công Phượng, Tuấn Tài, Thanh Bình, Văn Toàn, Văn Thành và Phúc Thịnh.

Theo BLV Quang Tùng, hiện tại chưa thể đánh giá ai tốt hơn ai và ngay cả khi vượt trội trong các trận đá tập cũng chẳng thể khẳng định chân sút đó sẽ tỏa sáng khi thi đấu thật sự.

“Rất khó để đánh giá ai cao hơn, và cũng có người hợp HLV Miura người không. Rồi cầu thủ khi chơi tốt trong tập luyện, cũng không chắc sẽ thi đấu tốt.

Mỗi cầu thủ có khả năng thích ứng khác nhau” – Quang Tùng chốt lại vấn đề về việc Công Phượng thừa nhận chưa thực sự phù hợp với cách chơi của HLV người Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại