Chelsea ra thông báo "minh oan" cho Diego Costa

V.M |

Trong thông báo mới nhất của Chelsea, tiền đạo Diego Costa đã phủ nhận cáo buộc anh cắn tiền vệ Gareth Barry của Everton trong thất bại 0-2 của “The Blues” ở Tứ kết Cúp FA.

Thông báo chính thức từ tài khoản của Chelsea trên Twitter viết: “Diego Costa đã nói chuyện với các quan chức của CLB sau trận và bày tỏ sự đáng tiếc về phản ứng của anh ấy trước pha bóng từ Gareth Barry.

Nhưng Diego cũng làm rõ là anh ấy không hề cắn Barry trong vụ va chạm nói trên”.

Romelu Lukaku, cựu tiền đạo Chelsea, đã lập cú đúp cho Everton vào các phút 78 và 82, trước khi Costa có phản ứng dữ dội với pha tắc bóng của Barry.

Tiền đạo người Tây Ban Nha dường như đã cắn vào cổ Barry, và sau pha bóng này, cả hai cùng nhận thẻ vàng.

Với Costa, đó là thẻ vàng thứ hai của anh trong trận, khiến tiền đạo này bị truất quyền thi đấu. Trong khi đó, Barry cũng chỉ mất 3 phút để nhận thẻ vàng thứ hai do pha tắc bóng vào Cesc Fabregas.

Costa có thể sẽ phải đối mặt với án phạt từ FA nếu họ xác định được rằng tiền đạo của Chelsea đã cắn Barry.

Sau trận, HLV Roberto Martinez của Everton tiết lộ Barry đã nói với ông rằng “chẳng có gì lo lắng về chuyện đó”, trong khi HLV tạm quyền Guus Hiddink của Chelsea thì cáo buộc đội chủ nhà đã khiêu khích Costa, dẫn đến phản ứng thái quá của tiền đạo này.

Khi được PA Sport liên lạc sau trận đấu, đại diện của FA nói rằng họ đã biết sự cố này và đang chờ báo cáo của trọng tài Michael Oliver trước khi quyết định có trừng phạt Costa hay không.

Dù trước đó Costa chưa từng bị đuổi trong màu áo Chelsea, nhưng anh đã có 2 lần bị FA treo giò 3 trận, một lần do giẫm vào Emre Can của Liverpool trong trận đấu ở Cúp Liên đoàn vào tháng 1/2015, và lần còn lại do va chạm với hậu vệ Gabriel Paulista của Arsenal hồi tháng 9 năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại