Chấn thương của Terry không nghiêm trọng

danghiep |

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy chấn thương đầu gối của trung vệ Chelsea không nghiêm trọng như người ta đồn thổi.

Đêm hôm kia, Terry cùng Chelsea tiếp đón Liverpool. Anh có tình huống va chạm mạnh với Suarez dẫn đến chấn thương đầu gối và phải rời sân.

Những kết quả kiểm tra ban đầu khiến Chelsea lo ngại trung vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Song sau khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sỹ khẳng định Terry chỉ cần… 2 tuần để phục hồi. Như thế, hậu vệ kỳ cựu này có thể cùng The Blues thi đấu FIFA World Cup Club vào tháng sau.

Chấn thương của Terry không nghiêm trọng 1
Trung vệ Anh sẽ trở lại sau 2 tuần nữa
“Chúng tôi đã tiến hành chụp cắt lớp đầu gối Terry và may mắn thay dây chằng không bị ảnh hưởng”, trích thông báo của Chelsea.

Vào đầu năm nay, Terry đã phải mất tới 6 tuần để loại bỏ hoàn toàn các tàn dư chấn thương đầu gối trong quá khứ (các mảnh vụn vỡ sụn đầu gối). Song anh vẫn bị những pha va chạm mạnh bám đuổi.

“Anh ấy thật không may khi dính chấn thương. Rất nguy hiểm khi có ai đó nặng 60, 70 kg đè thẳng lên chân bạn. Bình thường bạn chỉ cần nhìn vào mặt Terry là biết anh ấy có ổn hay không. Và khi đó, anh ấy rõ ràng không thể tiếp tục thi đấu”, thủ môn Petr Cech tỏ ý nghi ngại cho trung vệ đội trưởng Chelsea.

Chấn thương của Terry không nghiêm trọng 2
Terry đã rất đau đớn khi va chạm với Suarez
Hiện đội ngũ y tế Chelsea vẫn rất thận trọng với ca chấn thương của Terry và sẽ chờ đầu gối trung vệ này hết sưng tấy để kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối. Song điều chắc chắn là anh sẽ không phải nghỉ quá một tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại