CĐV Tottenham lại bị đánh tại Lyon

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm nay, Spurs sẽ có trận lượt về vòng 1/16 Europa League trên sân Lyon . Trước trận đấu, một nhóm CĐV đội khách đã bị hành hung dã man.

Theo thông tin trên tờ Daily Mail, các CĐV Tottenham đã bị tấn công bởi một nhóm người đeo mặt nạ trong một quán bar ở trung tâm thành phố Lyon vào đêm qua.

Cụ thể vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, một đám người đeo mặt nạ có phong cách chào theo kiểu phát xít đã ào vào quán bar The Smoking Dog rồi đánh đập những CĐV Spurs có mặt tại đây. Đã có ít nhất 3 CĐV CLB xứ Sương Mù phải nhập viện trong đó có 1 người bị chấn thương đầu.

 

“Có khoảng 20 người đeo mặt nạ đã tiến về phía quán bar, ném pháo vào các cửa sổ. Họ có cách chào của bọn phát xít, thật đáng sợ”, nhân chứng Christian Radnedge cho biết.

“Họ đã bỏ đi khiến chúng tôi mừng hụt. Năm phút sau họ quay lại. Các ông chủ quán cố gắng ngăn cản nhưng không được. Máu chảy thành dòng ở trong quán bar”, Christian tiếp.

Cuối tháng 11 năm ngoái, các CĐV Tottenham tới cổ vũ đội bóng con cưng trong trận đấu với Lazio cũng ở Europa League. Cũng trong đêm trước trận đấu, NHM Spurs đã bị CĐV chủ nhà đánh đập dã man.

 

Người bị thương nặng nhất lần đó là Ashley Mills. CĐV Spurs này đã phải ở trong bệnh viện tới 2 tuần điều trị chấn thương đầu và một vết đâm ở háng. Ngoài ra lần đó còn có 10 CĐV tới từ Anh quốc bị thương.

Nguyên do khiến các CĐV Tottenham thời gian qua liên tục bị đánh được cho là vì một lượng lớn NHM Spurs xuất thân từ gốc Do Thái và vì thế đã liên tục bị đả kích, châm biếm và hành hung bởi những thế lực cực đoan hoặc có liên quan tới chủ nghĩa phát xít (phát xít Đức từng muốn tận diệt người Do Thái).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại