Cập nhật: Nhà Glazer đã kiếm thêm 156.75 triệu bảng nhờ Moyes

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Nếu Chelsea mất hàng đống tiền khi sa thải một HLV thì nhà Glazer ngược lại, “đút túi” gần 34 triệu bảng nhờ việc tiễn David Moyes ra đường.

Cập nhật: Theo thông tin mới nhất trên The Sun, giá trị cổ phiếu của Man United lúc này đã tăng vọt lên 18.78 bảng (vào buổi sáng là 17.72 bảng, đã lên 17.99 bảng chỉ sau 20 phút). Với số tăng này, tổng giá trị Quỷ đỏ vọt thêm 209 triệu bảng nữa.

Sở hữu 75% cổ phiếu, gia tài nhà Glazer sẽ có thêm 156.75 triệu bảng, quả là một con số khổng lồ!

Cũng theo The Sun khảo sát, khi David Moyes mới về Old Trafford vào 7/2013, giá cổ phiếu Man United là 16.13 bảng. Cổ phiếu Quỷ đỏ đã biến động rất nhiều, ứng với phong độ trồi sụt của đội bóng dưới quyền Moyes. Đến tháng Ba khi CLB gần như bị mất mọi mục tiêu, giá cổ phiếu Man United đạt ngưỡng thấp nhất là 14.50 bảng. Và hiện tại khi Moyes bị sa thải, cố phiếu Man United là 18.78 bảng.

_______________________

Theo thông tin mới nhất, giá cổ phiếu của Man United đã tăng 1% tương đương 0.27 bảng, từ 17.72 bảng lên 17.99 bảng chỉ sau 20 phút mở cửa phiên giao dịch tại TTCK New York sáng nay.

Với mức tăng này, tổng giá trị của Man United đã thêm khoảng 45 triệu bảng. Với việc nhà Glazer đang nắm giữ 75% cổ phiếu CLB này, túi tiền của các ông chủ Mỹ sẽ thêm xấp xỉ 34 triệu bảng nữa.

Chỉ phải đền bù David Moyes 5 triệu bảng, như vậy nhà Glazer lại lãi to khi sa thải cựu HLV Everton.

Vào hôm qua, khi mới có thông tin David Moyes sắp bị sa thải, cổ phiếu Man United đã giảm nhẹ nhưng rồi sau đó tăng trở lại. Việc cổ phiếu Quỷ đỏ tăng vượt mức sau khi David Moyes chính thức bị sa thải cho thấy phần đông các nhà đầu tư đều đồng tình với quyết định của BLĐ nhà ĐKVĐ Premier League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại