Các CLB Premier League tiếp tục "ăn chặn" của CĐV

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Đã có thu nhập cực "khủng" nhưng các đội bóng ở Premier League từ lớn đến nhỏ vẫn muốn các CĐV phải chi nhiều hơn nữa.

Mùa tới ở Premier League, CĐV của hơn 50% các đội bóng sẽ phải mua giá với mức vé đắt hơn. Đây là thông tin khiến người hâm mộ rất bất bình. Vì cách đây không lâu, các CLB đã bán được gói bản quyền truyền hình với số tiền lên đến 5,5 tỉ bảng. Nhưng bất chấp điều đó, họ vẫn tăng giá vé vào sân để kiếm thêm.

Trước tình hình đó, Liên đoàn CĐV bóng đá Anh đã quyết định tổ chức những cuộc tuần hành phản đối. Ông Chủ tịch Liên đoàn cho biết phần lớn người hâm mộ đang cảm thấy họ phải trả mức giá quá cao và có cảm giác như bị CLB yêu thích của mình ngược đãi.

Bảng tổng hợp giá vé của các CLB ở Premier League, cột ngoài cùng bên phải là mức tăng/giảm

Bảng tổng hợp giá vé của các CLB ở Premier League, cột ngoài cùng bên phải là mức tăng/giảm

2 CLB mới thăng hạng QPR và Burnley dẫn đầu về tăng giá với lần lượt 38% và 37%. Trong các đại gia, Man City tăng nhiều nhất khi năm nay giá vé vào sân đã tăng thêm 10%. Đội bóng sở hữu mức giá vé khủng khiếp nhất là Arsenal. Vé cả mùa của Pháo thủ lên tới 2.013 bảng, hơn gấp đôi mức giá trung bình. Có thể thông cảm cho các CLB vì luật công bằng tài chính đang đe dọa tương lai của họ. Nhưng việc tăng giá quá nhiều thực sự gây khó khăn cho CĐV.

Trái ngược với trào lưu tăng giá, Newcastle đã quyết định giảm tiền vé vào sân 1% cho các fan của mình. 2 đại gia Chelsea Man United cũng rất đáng khen khi quyết định giữ nguyên mức giá của năm ngoái.

Các CĐV Man United có thể đến sân Old Trafford cổ vũ với mức giá khá phải chăng

Các CĐV Man United có thể đến sân Old Trafford cổ vũ với mức giá khá phải chăng

Việc các CLB làm ăn tốt hay không tạm thời chưa đề cập nhưng về mặt đối xử với các CĐV, các ông chủ Anh phải học người Đức. Ở Bundesliga, người hâm mộ luôn được hưởng dịch vụ chất lượng hàng đầu với mức giá rất rẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại