Bóng đá Việt đắng lòng trước sự thành công của Malaysia

Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia không còn gói gọn trong một trận đấu mà là cái thua của cả nền bóng đá.

  Toàn cảnh SEA Games 27

Người Malaysia nổi tiếng là kiên quyết, nói và làm rất dứt khoát. Họ nhìn thẳng vào thất bại để bắt tay làm lại dù bắt đầu từ con số 0. Tại VCK Asian Cup 2007, Malaysia là 1 trong 4 nước chủ nhà nhưng họ thi đấu rất tệ, để thua 1-5 trước Trung Quốc và 0-5 trước Uzbekistan.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia phải đứng ra xin lỗi người dân, xem đây là “nỗi xấu hổ quốc gia”. Sau đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cùng một loạt quan chức khác từ chức. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia ở lại và bắt tay ngay vào công cuộc vực dậy nền bóng đá nước này.

Vinh quang liên tục đến với bóng đá Malaysia những năm qua.

Trong năm đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành lập đội Hiramau Muda (Những chú hổ con). Đội bóng được thành lập để tham dự giải hạng 2 Malaysia (Malaysia Premier League) cũng như Cup quốc gia (FA Cup). Trực tiếp huấn luyện cho đội bóng này là HLV Rajagobal.

Thành công đến gần như ngay lập tức khi U23 Malaysia với nòng cốt là các cầu thủ của Hiramau Muda đã đoạt tấm HCV SEA Games 2009 sau khi đánh bại U23 Việt Nam ở trận chung kết.

FMA rất linh động trong việc thực hiện ý tưởng táo bạo của mình. Để tham dự vòng loại U19 châu Á 2010, họ đã tách Harimau Muda thành hai đội: Harimau Muda A (gồm các cầu thủ U22 Malaysia) và Harimau Muda B (U19 Malaysia) vào năm 2009. Theo đó, đội Harimau Muda B chuyên tâm làm nhiệm vụ quốc tế tại Trung Quốc, còn Harimau Muda A tiếp tục rèn quân tại Malaysia Premier League và FA Cup.

Đến năm ngoái, Hiramau Muda A được gửi sang thi đấu tại giải giải VĐQG Singapore (S-League) theo hình thức trao đổi cho CLB Young Lions (Singapore) đá tại Malaysia Super League. Chính việc được trui rèn liên tục trong một thời gian dài cùng nhau đã giúp bóng đá Malaysia thành công rực rỡ. Chính tập thể của Hiramau A đã giúp U23 Malaysia đăng quang ở AFF Cup 2010 cũng như bảo vệ thành công HCV SEA Games 26.

Còn bóng đá Việt Nam quá quen với việc cúi đầu tại những giải đấu lớn gần đây.

VFF từng đề xuất thành lập đội U22 quốc gia dự V.League 2013. Tuy nhiên, ý định này đã bị vùi dập ngay từ trong trứng nước, một phần vì sự thiếu quyết đoán của VFF cũng như tính chất tạm bợ của nó.

Từ năm 2007, bóng đá Malaysia đã có 2 lần đoạt HCV SEA Games, 1 lần vô địch AFF Cup. Còn Việt Nam, sau chức vô địch AFF Cup 2008 đã liên tục thất bại tại khu vực, trong đó có đến 3 lần thua đau Malaysia (chung kết SEA Games 26, bán kết AFF Cup 2010 và SEA Games 27).

Từ thành công của bóng đá Malaysia mà thấy cay đắng cho nền bóng đá Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại