Maradona chia buồn với gia đình "bố già" bóng đá Argentina

Chỉ một ngày sau khi Alejandro Sabella từ chức HLV đội tuyển Argentina, bóng đá nước này chịu thêm một mất mát nữa vì cái chết của Julio Grondona.

LĐBĐ Argentina (AFA) cho biết, ông Grondona đã phải nhập viện vào buổi sáng thứ tư trong tình trạng “khó ở”. Báo chí địa phương thì khẳng định ông trải qua một cơn đau tim, trong khi tờ La Nacion thì cho biết, những kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Grondona không phải bị bệnh tim.

Cho đến 12 giờ 50 giờ địa phương (15 giờ 50 GMT), vị chủ tịch 82 tuổi này đã qua đời ở trung tâm y tế tư nhân Sanatorio Mitre sau khi phẫu thuật phình động mạch chủ không thành công.

Grondona giữ cương vị chủ tịch của AFA từ năm 1979 và nổi tiếng với biệt danh “Bố già”. Ông cũng là một phó chủ tịch của FIFA và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng bóng đá thế giới.

Ông là một nhân vật có ảnh hưởng của bóng đá Argentina và thế giới
Ông là một nhân vật có ảnh hưởng của bóng đá Argentina và thế giới

Kể từ khi Grondona nắm quyền, Argentina đã vô địch World Cup 1986 và lọt vào chung kết năm 1990, 2014. Tuy nhiên, với biệt danh “Bố già”, tất cả cũng có thể hiểu được nhân vật quyền lực gây tranh cãi này.

Nhiều người xem ông là thủ phạm gây nên tình trạng bạo lực trên các khán đài của Argentina, nơi mà mọi trận đấu luôn có những nhóm hooligan chờ sẵn để gây rối. Ông thì cho rằng, vấn đề này là tấm gương phản chiếu từ tình trạng bạo lực trên đường phố khi chính cảnh sát Argentina cũng đã bất lực hoàn toàn.

Trên tất cả là mối quan hệ căng thẳng giữa Grondona và cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Argentina, Diego Maradona. Grondona từng bổ nhiệm Maradona dẫn dắt đội tuyển Argentina và sa thải ông sau khi Albiceleste thất bại ở World Cup 2010. Tại World Cup 2014, Maradona đã phản ứng lại với những lời chế giễu từ Grondona bằng cách giơ ngón tay giữa lên trong một chương trình truyền hình trực tiếp.

Giữa Maradona và Grondona là một mối quan hệ căng thẳng
Giữa Maradona và Grondona là một mối quan hệ căng thẳng

Mặc dù vậy, ngay sau khi biết tin Chủ tịch Grondona qua đời, Cậu bé vàng cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông. Grondona sinh năm 1931 và là người thành lập CLB Arsenal de Sarandi. Năm 1976, ông giữ chức chủ tịch Independiente và 3 năm sau, ông được bầu là chủ tịch AFA, vị trí mà ông nắm giữ trong 35 năm qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại