B.Bình Dương thảm bại trước Đồng Tâm Long An

Hoài Dư |

Chiều 8-2, đội đầu bảng Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã thảm bại 1-3 trên sân của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) ở vòng 7 Toyota V-League 1 2015. Ở trận đấu khác, đội nhì bảng Than Quảng Ninh thua Thanh Hóa 0-1 trên sân nhà.

Với kết quả này, ĐTLA tiếp tục là đội bóng duy nhất bất bại sau 7 vòng đấu của V-League 2015 và vươn lên xếp thứ tư với 13 điểm.

Còn Bình Dương, dù thất bại nhưng họ vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng khi có trong tay 15 điểm (hơn Than Quảng Ninh chỉ số phụ).

Trận đấu giữa chủ nhà ĐTLA và Bình Dương diễn ra khá hấp dẫn, sôi nổi. Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, tiền đạo Tăng Tuấn chớp thời cơ thực hiện pha đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn thắng đưa B.Bình Dương vượt lên dẫn trước.

Sau khi có bàn thắng, Bình Dương là đội bóng thi đấu có phần lấn lướt hơn, tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Trong đó, đáng tiếc nhất là pha đá phạt trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc của Công Vinh ở phút 23....

Thế nhưng, đó lại là tất cả những gì đội đầu bảng Bình Dương làm được ở trận đấu này bởi sang hiệp hai, thế trận đã hoàn toàn xoay chiều khi đội chủ nhà dễ dàng có ba bàn thắng để giành trọn 3 điểm.

Đáng nói, cả ba bàn thắng của ĐTLA đều xuất phát từ lỗi của hàng phòng ngự Bình Dương.

Phút 53, Tài Em tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Bình Dương thực hiện cú dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho ĐTLA. Đến phút 57, Chí Công bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Thanh Hải ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Pha bật cao đánh đầu dẫn tới bàn thắng của Chí Công (số 4) (Ảnh: N.K)

Pha bật cao đánh đầu dẫn tới bàn thắng của Chí Công (số 4) (Ảnh: N.K)

Và người ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐTLA là ngoại binh Diabate sau khi tận dụng thành công sai lầm ngớ ngẩn của Phước Tứ ở phút 72.

Những phút tiếp theo của trận đấu, dù được chơi hơn người (Tấn Tài của ĐTLA nhận thẻ vàng thứ hai vì dùng tay chơi bóng) và liên tiếp tạo ra sóng gió về khung thành của ĐTLA nhưng B.Bình Dương không thể ghi được bàn thắng đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.

* Trên sân Cẩm Phả, đội chủ nhà Than Quảng Ninh (đang xếp nhì bảng) để thua Thanh Hóa 0-1 và bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Da Silva ở phút 66. Với kết quả này, Than Quảng Ninh giậm chân ở vị trí thứ 2 với 15 điểm còn Thanh Hóa có trong tay 13 điểm xếp thứ 5.

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng bị Quảng Nam cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại