Bầu Đức đã đúng khi để U19 cách li với môi trường V-League

ST |

(Soha.vn) - V-League ngày càng bị bóc mẽ nhiều tiêu cực và nếu U19 tham gia vào môi trường này, không sớm thì muộn ắt sẽ nảy sinh tệ nạn.

Còn nhớ khi U19 Việt Nam mới trở thành thế lực được khán giả Việt Nam biết đến và ủng hộ, bầu Đức đã nhanh chóng tỏ rõ quan điểm không để các em dính dáng đến môi trường V-League. Ông nói nếu trong vài năm tới V-League vẫn ngập tràn bạo lực thì nhất quyết không cho các cầu thủ U19 hiện tại tham dự. Bầu Đức không muốn vì thành tích V-League mà hại các cầu thủ tài năng này. Ông sẽ tiếp tục đổ tiền cho các em đi tập huấn châu Âu, tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu.

Rốt cuộc thì bầu Đức đã đúng, quá đúng. V-League không chỉ là cái sàn đấu bạo lực đầy máu me và nguy hiểm rình rập, mà ngay đến cả nhân cách con người cũng dễ dàng bị vấy bẩn ở đây. Trong câu chuyện các cầu thủ Đồng Nai cá độ vừa qua, không ít các cầu thủ trước đó vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành. V-League càng ngày càng giống một ổ tệ nạn.

Có lẽ, việc giáo dục văn hóa nhận thức trong bóng đá ở Việt Nam còn lỏng lẻo. Hoặc các cầu thủ đều đã biết, nhưng vì đồng tiền vẫn sẵn sàng bị lóa mắt. Phải có những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc, giáo dục uốn nắn từ khi còn bé mới có thể chỉnh đốn được tư duy về đồng tiền cho các cầu thủ.

Còn nhớ đợt U19 Việt Nam (nòng cốt là HAGL-Arsenal JMG) thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á 2013, VFF quyết định thưởng một khoản tiền lớn cho đội. Tuy nhiên, bầu Đức đã cấm các cầu thủ nhận tiền. Bầu Đức nói: “Tôi hiểu rất rõ gia đình của nhiều cầu thủ nhí ở quê nghèo lắm, mình có nhiều cách giúp đỡ cho gia đình bọn nhỏ, đâu nhất thiết phải thưởng nóng, thưởng nguội. Tôi cấm cầu thủ tuyệt đối đụng đến tiền, không đá banh vì tiền, mà phải vì màu cờ sắc áo, vì trách nhiệm”.

Nếu còn muốn các cầu thủ U19 của chúng ta thi đấu trong sạch, lành mạnh, không thay tính đổi nết, không sa vào tệ nạn, duy trì được tinh thần bóng đá fair-play như thế này, thì tốt nhất hãy để các em tránh xa V-League. Nói V-League bây giờ chẳng khác nào một bài sình lầy, bất cứ một ai rơi vào vòng xoáy này cũng ít nhiều bị lấm bẩn, kể cũng không ngoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại