Bầu Đức càng phát biểu, HAGL càng bị ghét?

Lê Thương |

Những phát biểu của bầu Đức về việc HAGL bị "đánh hội đồng" không hề giúp thầy trò HLV Graechen được bảo vệ mà thậm chí càng khiến đội bóng phố núi bị "ghét" hơn.

Bầu Đức khiến trọng tài "ghét" HAGL

Khi mới bắt đầu lên chơi V.League, bầu Đức luôn nêu cao khẩu hiệu chơi đẹp, và nghiêm cấm các cầu thủ, BHL phản ứng các quyết định của trọng tài.

Chính những phát biểu ủng hộ giới trọng tài đã giúp cho HAGL những vòng đấu đầu tiên nhận được cái nhìn ưu ái từ giới "cầm cân, nảy mực".

Nhưng khi mà HAGL bắt đầu có những kết quả không tốt, đá trận nào, thua trận ấy, các cầu thủ, BHL đã đánh mất hình ảnh fair-play như bầu Đức mong muốn.

Thậm chí, cứ sau mỗi thất bại, những phản ứng của cầu thủ HAGL cũng như HLV Graechen là hết sức tiêu cực với "Vua áo đen".

Điển hình là việc Trưởng đoàn đội bóng phố núi còn nhảy vào sân để "ăn thua" với trọng tài trên sân Thanh Hóa khi HAGL nhận thất bại.

Bầu Đức thay vì bảo vệ quan điểm của mình trước đó là không được phép ý kiến với trọng tài, thì lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi liên tục đăng đàn cho rằng các trọng tài đã ép HAGL phải thua trận.

Chính những lần đăng đàn chỉ trích các trọng tài để buộc các "Vua áo đen" phải bắt chính xác trong các trận đấu có HAGL thi đấu, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... không được ưu ái như trước mà mọi pha va chạm đều được xử lý một cách công bằng như mọi đội bóng khác.

Nghĩa là trong các pha va chạm 50-50, các trọng tài sẽ chỉ quyết định "cắt còi" khi tình huống đó diễn ra một cách rõ rệt có lỗi của các cầu thủ.

Nói cách khác, những phát biểu của bầu Đức đã khiến HAGL bị giới trọng tài chú ý hơn và họ buộc phải bắt một cách nghiêm khắc nhất chứ không thể dành sự ưu ái cho các cầu thủ trẻ được nữa.

Bầu Đức tự cô lập HAGL

Ngay từ ngày đầu lên V.League, bầu Đức đã có những phát biểu khiến cho cả V.League cảm thấy thiếu được tôn trọng.

Bầu Đức tuyên bố sẽ khiến cho cả V.League thay đổi, rồi còn tuyên bố mục tiêu của HAGL là vô địch. Chính điều ấy đã khiến cho các CLB khác cảm thấy cần phải đánh bại HAGL.

Thậm chí, một loạt HLV của các đội V.League cũng đã nói thẳng rằng: "Thắng một đội trẻ như HAGL thì chẳng vinh dự gì, nhưng nếu thua thì thật nhục."

Việc bầu Đức tự tách riêng đội bóng của mình lên trên mọi đội bóng khác và dồn sự chú ý với những lời ca tụng và "bơm" các cầu thủ trẻ lên quá nhiều trên cả các đội khác đã khiến HAGL tự bị cô lập ở V.League.

Thế nên, đội bóng nào gặp HAGL cũng sẽ chơi cố gắng, ít nhất không được phép để thua.

Thay vì nhìn nhận sự non kém của mình, bầu Đức lại tiếp tục cho rằng đội bóng của ông bị các đội bóng khác "đánh hội đồng".

cv-af126
Các cầu thủ HAGL hoàn toàn thua kém các đội bóng khác về chuyên môn thuần túy

Rõ ràng, phát biểu của bầu Đức chẳng khác nào là một sự thách thức với cả V.League. Và vô hình khiến lứa cầu thủ trẻ của ông vốn chỉ chỉ là những cái cây non nớt phải đứng trước "bão lớn".

Mới nhất, ông bầu phố núi lại càng đi xa vấn đề hơn khi tuyên bố trên báo chí nói rằng việc các đàn anh "đánh hội đồng" tụi nhỏ của ông là... hèn.

Điều này càng vấp phải những chỉ trích và khiến HAGL bị ghét hơn. Bởi lẽ, khi bầu Đức đã chấp nhận đứa lứa cầu thủ của mình lên chơi ở V.League là phải chấp nhận các cầu thủ của ông sòng phẳng như mọi đội bóng khác.

Tất nhiên, ai cũng biết bầu Đức muốn bảo vệ các cầu thủ của mình, nhưng cách bầu Đức đang bảo vệ càng khiến HAGL bị ghét hơn. Và trong cuộc trụ hạng vốn rất gian nan, thì ông phố núi đã tự làm hại chính mình.

LTD-59ade
Lịch thi đấu vòng 21.
BXH-59ade
Bảng xếp hạng trước vòng 21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại