Barca chú ý: Nội bộ Bayern đang rạn vỡ

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Chủ tịch của Bayern Munich – ông Uli Hoeness đã thừa nhận rằng, BLĐ “Hùm xám” và HLV Jupp Heynckes đang “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” sau khi họ đưa ra quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola vào chiếc ghế HLV vào mùa sau.

HLV Jupp Heynckes người đã từng rời bỏ sân Allianz Arena hồi năm 2009 đã được tái bổ nhiệm vào năm 2011 với kỳ vọng sẽ đánh bại được B.Dortmund. Và cho đến thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia 67 tuổi người Đức đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi giúp Bayern đăng quang tại Bundesliga, lọt vào trận chugn kết DFB-Pokal và đi tới trận bán kết Champions League.

Đó hẳn là một thành tích rất đáng ngưỡng mộ của Jupp Heynckes vì những gì ông làm được. Tuy nhiên, bộ sậu tại Allianz Arena lại đưa ra quyết định thay thế ông ngay từ khi mùa giải mới đi qua được một nửa chặng đường. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, đội bóng xứ Bavaria đã chính thức đạt được thỏa thuận với Pep Guardiola và vị chiến lược gia người TBN sẽ về cầm quân tại Bayern.


	HLV Jupp Heynckes (phải) đang có dấu hiệu chống đối lại Bayern

HLV Jupp Heynckes (phải) đang có dấu hiệu chống đối lại Bayern

Điều này đã làm ảnh hưởng lớn tới tâm lý cũng như mối quan hệ giữa HLV và BLĐ “Hùm xám”. Vị chủ tịch 61 tuổi nói với kênh Sport: “Tôi thừa nhận, mối quan hệ giữa tôi và Jupp trong thời gian gần đây đang trở nên căng thẳng. Nhưng điều đó đã hoàn toàn trở lại bình thường. Jupp với tôi là bạn và chúng tôi sẽ luôn như vậy”.

Cùng với đó, chủ tịch Uli Hoeness cũng gửi lời cảm ơn tới B.Dortmund, những người đã buộc Bayern phải cải cách để giờ đây, “Hùm xám” là đội bóng giành được kỷ lục vô địch Bundesliga nhanh nhất (sớm 6 vòng).

Như có phần mỉa mai, Hoeness nói: "Chúng tôi rất biết ơn Dortmund. Họ đã mang đến cho chúng tôi một thách thức không nhỏ và giúp Bayern đạt tới tầm cao mới. Nhờ BVB chúng tôi trở nên mạnh mẽ. Sự lớn mạnh của Dortmund có được không phải nhờ may mắn, đó là thực lực của họ. Và tôi tin rằng, họ sẽ tiếp tục là đối thủ của Bayern trong một thời gian dài”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại