BẢN TIN SEA Games chiều 9/12: Có âm mưu "chơi đểu" U23 Việt Nam?

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - Không chỉ bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, ăn uống trái khẩu vị và trụ cột chấn thương, khó khăn dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo đó, U23 Việt Nam mới đây lại tiếp tục bị hướng dẫn viên chỉ sai đường khiến đội tuyển gặp ức chế trong việc di chuyển. Còn nhớ ngay ngày đầu tiên đến Myanmar, U23 cũng đã gặp phải tình trạng tương tự khi đi từ khách sạn đến sân tập. Sự trùng hợp này buộc người ta phải đặt câu hỏi liệu có hay không một âm mưu "chơi đểu" U23 Việt Nam.

Bóng chuyền treo thưởng nửa tỷ. Theo thông tin mới nhất, LĐ Bóng chuyền Việt Nam vừa thông qua mức treo thưởng 500 triệu đồng/đội cho HCV và 300 triệu đồng/đội cho HCB tại SEA Games 27. 

Phương Giang tặng chiến công cho bố mẹ. Sau Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang chính là người hùng đã đem về chiếc HCV thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam (wushu nội dung trường quyền). Chia sẻ cảm xúc với báo giới, Phương Giang cho biết muốn dành tặng vinh dự này cho hai đấng sinh thành, đặc biệt là bố, người đã theo sát từ những ngày đầu em theo đuổi môn wushu đến nay.

Bị xử ép, Việt Nam mất huy chương. Cụ thể là ở nội dung nam quyền nam, võ sĩ Wai Phyo Aung và Soe Kyaw (đều của Myanmar) đã được trọng tài thể hiện sự thiên vị rõ rệt để chia nhau HCV và HCĐ. Trong khi đó, Quốc Khánh (Việt Nam) xứng đáng giành HCĐ nhưng rốt cuộc lại trắng tay vì kém Soe Kyaw của Myanmar 0,01 điểm (Khánh được 9.66 so với 9.67 của Soe Kyaw) mặc dù đã thi đấu tốt hơn võ sĩ nước chủ nhà. Với kết quả này, NHM một lần nữa chỉ biết lắc đầu ngao ngán tiếc nuối cho Quốc Khánh và đoàn thể thao nước nhà.

Cử tạ Việt Nam: Mạnh quá cũng khổ. Do ở hạng cân 56 kg, Việt Nam sở hữu VĐV rất mạnh Thạch Kim Tuấn nên rất nhiều quốc gia tham dự SEA Games đang có ý định rút lui khỏi hạng cân này. Trong trường hợp không đủ 3 đoàn thể thao tham gia, nội dung trên sẽ bị hủy bỏ, và đây chắc chắn là thiệt thòi lớn với cử tạ Việt Nam.

“Sếp” Sepp Blatter được mời dự khán CK SEA Games. Theo tiết lộ từ Chủ tịch LĐBĐ Myanmar (MFF), U Zaw Zaw, cơ quan này đang ấp ủ kế hoạch mời “sếp lớn” của FIFA, Sepp Blatter tới Myanmar dự khán trận chung kết bóng đá nam SEA Games 27 diễn ra vào ngày 21/12 tới.

 

U23 Việt Nam sẽ vào Chung kết. Đây là dự đoán của HLV U23 Malaysia, Ong Kim Swee sau khi chứng kiến màn hủy diệt 7-0 của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong cuộc chạm trán U23 Brunei ngày hôm qua.

Tăng cường xe phục vụ SEA Games. Để đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân Myanmar cũng như khách du lịch tại đại hội, thành phố Nay Pyi Taw sẽ có phương án tăng cường thêm các tuyến xe buýt và dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông. Theo quy định, giá thuê phương tiện của người bản xứ và khách nước ngoài sẽ ngang bằng nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại