Arsenal đúng là “đồ ki bo”

Công Luận |

(Soha.vn) - Chủ tịch Peter Hill-Wood mới đây đã công bố, ngân khố hiện tại của Arsenal là 123,3 triệu bảng. Và trong 6 tháng đầu năm 2012 đội bóng thành London có khoản doanh thu trước thuế lên tới 17,8 triệu bảng. Và những CĐV trung thành của Pháo thủ đã rất phẫn nộ khi biết tin này.

Theo như được biết, khoản lợi nhuận khổng lồ đó có được là nhờ việc Arsenal liên tiếp bán đi những ngôi sao lớn của mình trong những năm qua.

Mới đây nhất, tiền đạo người Hà Lan - Robin Van Persie đã chính thức nói lời từ biệt sân Emirates sau nhiều năm gắn bó để chuyển sang khoác áo Man Utd với giá 24 triệu bảng. Theo sau anh, Alex Song cũng cập bên Barca với mức chuyển nhượng 15 triệu bảng. Nhìn lại khoảng thời gian trước đó (2011), Arsenal cũng đút túi một khoản tiền kếch xù – 49,5 bảng trước thuế khi bán đi những Cesc Fabregas, Samir Nasri và Gael Clichy.

Biểu ngữ phản đối chính sách kinh doanh của CĐV Arsenal

Và cho dù Arsenal thi đấu bết bát trong suốt quãng thời gian dài với 8 năm tay trắng nhưng họ vẫn thu hút được một khoản đầu tư rất lớn. Cách đây chưa lâu, hãng hàng không Emirates tiếp tục gửi lời muốn trở thành đối tác lâu dài với Arsenal bằng bản hợp đồng tài trợ lên tới 150 triệu bảng trong vòng 5 năm. Thêm nữa, túi tiền của các ông chủ đội bóng thành London ngày càng phình to khi họ quyết định áp giá vé mới lên các CĐV.

Sẵn tiền là thế nhưng Arsenal luôn “giả nghèo giả khổ” và tỏ ra dè sẻn trong các kỳ chuyển nhượng. Với những cầu thủ được xem là chủ chốt bây giờ như Podolski, Santi Cazorla, Olivier Giroud và Nacho MonrealArsenal chỉ bỏ ra có 40,9 triệu bảng, một cái giá được xem là quá hời.

Qua đó có thể thấy, công việc làm ăn của Arsenal đang diễn ra khá trôi chảy và đúng chuẩn là CLB có thể “đi bằng chính đôi chân của mình”. Và điều này liên quan trực tiếp tới chuyện, Arsenal trả lương khá bèo bọt cho những ngôi sao của mình (cao nhất cũng chỉ khoảng 100.000 bảng/tuần). Cùng với đó là tính bằn tiện trong các kỳ chuyển nhượng, mua thấp bán cao và chủ yếu là dùng “của nhà trồng được”.

Đổi lại với thành công về mặt kinh tết là thảm hại về danh hiệu. Tủ kính trong phòng truyền thống của sân Emirates có lẽ đã bị phủ một lớp bụi dày khi mà 8 năm qua, họ chưa có gì mới. Chính điều này đã khiến cho CĐV của Pháo thủ cảm thấy bất bình với những chính sách của đội bóng.

Hội CĐV Arsenal đã vô cùng tức giận nói: “Những con số đó làm chúng tôi ngạc nhiên. Nó cho thấy rằng Arsenal vẫn làm ăn có lãi nhờ việc bán đi những cầu thủ giỏi. Fan Arsenal cũng đóng góp lớn vào doanh thu từ việc bán vé. Điều mà chúng tôi muốn thấy là số tiền đó được đầu tư như thế nào cho đội bóng?”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại