Ancelotti: Real thắng Siêu kinh điển nhờ… Ronaldo chấn thương

LEO |

(Soha.vn) - Dường như mọi chiến thắng của Real Madrid đều có dấu ấn của Cris Ronaldo, ngay cả khi anh không… thi đấu.

Chấn thương cơ bắp đã khiến Cris Ronaldo không thể ra sân trong trận Siêu kinh điển đêm qua. Tuy nhiên, Los Blancos vẫn đánh bại Barca nhờ 2 pha lập công của Di Maria và Bale, qua đó giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Không ít người cho rằng, nếu Cris Ronaldo không chấn thương, nhiều khả năng Real sẽ còn thắng đậm hơn nữa bởi Barca đã có một trận đấu khá tệ. Song theo nhà cầm quân Carlo Ancelotti, chính việc CR7 không thi đấu đã mang lại chiến thắng cho Real Madrid.

Ronaldo chấn thương đã thúc đẩy tinh thần các cầu thủ Real

Ronaldo chấn thương đã thúc đẩy tinh thần các cầu thủ Real

“Chính việc không có Cris Ronaldo đã thúc đẩy các cầu thủ còn lại”, vị thuyền trưởng người Italia lý giải. “Nó làm cho họ trở nên chăm chỉ hơn. Tất cả các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời. Bạn phải chơi như một đội bóng thực thụ để đánh bại Barca và chúng tôi đã làm được điều đó”.

“Real xứng đáng giành chức vô địch. Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời và tận dụng mọi cơ hội mình có được. Xin chúc mừng các cầu thủ”.

“Barca đã cố gắng rất nhiều nhưng chúng tôi biết làm thế nào để đánh bại họ”.

Tất nhiên, Ancelotti cũng không quên dành những lời “có cánh” cho Bale, người đã có pha solo tuyệt vời giúp Real giành chiến thắng trận Siêu kinh điển.

 

“Bale đã có một trận đấu tốt. Nó chắc chắn là một trong những bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp cậu ấy”.

“Đây quả là một đêm tuyệt vời. CĐV 2 đội đã làm cho trận đấu trở nên kinh điển hơn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại