392 thành viên đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 16

huongngan |

Với 29 môn thể thao thi đấu trong đó Bóng đá nam có số lượng tham dự nhiều nhất với 29 thành viên...

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL vừa ban hành Quyết định số 3609/QĐ-VHTTDL ngày 11-10-2010 về việc thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 16 với 392 thành viên.

Đoàn do ông Lê Quý Phượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn. 6 Phó trưởng đoàn gồm: ông Trần Đức Phấn – Vụ trưởng Vụ TTTTC, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Quân – Chánh Văn phòng Tổng cục TDTT, ông Nguyễn Văn Bình – Vụ trưởng Vụ Tài chính, ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TPHCM và ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Đoàn TTVN sẽ dự thi 29 môn thể thao trong đó Bóng đá nam có số lượng tham dự nhiều nhất với 29 thành viên. Các môn còn lại: Cầu lông (3), Taekwondo (17), Karatedo (16), Cầu mây (20), Judo (14), Billiard Snooker (11), Bóng bàn (10), Xe đạp (11), Quần vợt (8), Vật (10), Bắn súng (28), Bắn cung (19), Bắn đĩa bay (3), Cử tạ (11), Đấu kiếm (12), Bơi (7), Nhảy cầu (5), Điền kinh (13), Dance Sport (9), Thể dục dụng cụ (14), Boxing (7), Rowing (8), Canoing (6), Wushu (18), Bóng chuyền (15), Cờ Vua (14), Cờ tướng (6), Bóng đá nam (29), Bóng đá nữ (26), Golf (7). Trong tổng số 392 thành viên, BTC Đại hội sẽ tài trợ kinh phí ăn, ở và tiền vé máy bay quốc tế khứ hồi cho 30 thành viên của đoàn, 6 VĐV Golf và 4 VĐV Dance Sport (thuộc đơn vị Sở VH,TT&DL Hà Nội) sẽ tham dự thi đấu bằng nguồn xã hội hoá.
 
(Theo Công An TP)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại