30 giai thoại bí mật của "Shrek" Wayne Rooney

Mạnh Quân |

Đối với sự nghiệp thi đấu của một cầu thủ, tuổi 30 cũng gần đến thời gian cuối cùng của sự nghiệp. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhiều ngôi sao mới xuất hiện nhưng thành tích cũng như cống hiến của "gã Shrek" vẫn luôn đáng giá. Để kỷ niệm 30 xuân của đầu tàu M.U, những giai thoại thú vị trong quá khứ của thuyền trưởng Rooney sẽ được tiết lộ.

1. Khi còn là một cậu bé nghịch ngợm, có lần Rooney đã bị nhà trường đình chỉ học 2 ngày do đá bóng làm vỡ cửa kính phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, chẳng những cậu nhóc không hề cảm thấy hối hận và sợ hãi mà lại nổi nóng do bị tịch thu mất trái bóng.

2. Tại EURO 2004, Rooney rất khoái xem phim nhạc kịch và nhân vật mà anh thích nhất là Oliver - một cậu bé mồ côi đi móc túi trong loạt phim cùng tên của đạo diễn Carol Reed.

Rooney còn thích đến mức cứ khi nào thoải mái lại thản nhiên hát theo các bài hát trong phim nhạc kịch này.

3. Rooney từng có chiến tích "giàu có" khi còn ở U11 Everton với 114 bàn thắng chỉ sau 30 trận thi đấu trong một mùa giải.

4. Đến khi được gọi vào ĐT U15 Anh, HLV Steve Rutter cũng chỉ xếp Rooney ở vị trí tiền vệ cánh vì không nghĩ rằng anh có thể là một tiền đạo xuất sắc.

5. Rooney bị cận thị từ khi còn nhỏ nhưng anh chỉ đeo kính khi đọc sách hoặc lái xe. Ngoài ra trong mọi việc khác anh đều không thích đeo kính.

6. Mẹ của Rooney cũng luôn phải đau đầu vì con trai rất hay ẩu đả với bạn bè trong trường học.

7. Một lần, Rooney đã phản ứng về phương pháp huấn luyện của Alan Irvine ngay trước mặt các cầu thủ khác.

Ngay lúc đó, Alan Irvine nói: “Lặp lại câu nói đó với tôi lần nữa đi và cậu sẽ trở lại CLB trẻ”. Không ngần ngại, Rooney chối ngay: “Tôi sẽ không làm vậy đâu!”.

8. Năm 10 tuổi, Rooney ra mắt Everton trong vai trò... một chú mascot ở cuộc chạm trán với Liverpool.

Thủ môn của Everton ném bóng cho mascot đá một quả “lấy hên” như thường lệ, không ngờ “mascot Rooney” lại lốp bóng qua đầu thủ môn rồi bay thẳng vào lưới.

Rooney nhớ lại: “Neville Southall (thủ môn Everton hôm ấy) không thích điều đó và anh ấy mắng tôi là ngựa non thích thể hiện”.

Neville Southall từng không hài lòng với Rooney.
Neville Southall từng không hài lòng với Rooney.

9. Rooney từng chia sẻ rằng tầm quan sát của anh trong trận đấu bao quát đến mức có thể vẽ được cả một bức tranh ngay trong đầu.

"Gã Shrek" chỉ cần quan sát vị trí của đồng đội và sau đó không cần nhìn lại lần nữa mà vẫn chuyền được bóng.

10. Bữa ăn đầu tiên mà Rooney nấu trong cuộc đời là vào năm 2003 để tiếp đón huyền thoại quyền anh người Mỹ - George Foreman.

Nhưng tất nhiên anh không thể làm được một mình và phải nhờ đến sự giúp đỡ của người vợ Coleen dù chỉ là món bít tết và khoai tây chiên đơn giản.

Huyền thoại quyền anh George Foreman.
Huyền thoại quyền anh George Foreman.

11. Hồi bé Rooney rất sợ ma và phải ngủ chung với bố mẹ đến lúc 5 tuổi. Cậu bé Rooney từng nói với bố mẹ rằng nhìn thấy 1 con ma mày vàng và 1 con màu xanh lá cây trên cửa sổ.

12. Năm lớp 8, môn học duy nhất Rooney không bị phê bình là Giáo dục Tôn giáo. Trong cuốn sổ liên lạc của Rooney có viết: "Wayne có khả năng kể lại cuộc đời Chúa Jesus khá chi tiết".

Tuy nhiên trong kỳ thi cuối kỳ, anh lại phải nhận "trứng" ở môn tiếng Tây Ban Nha và Địa lý.

Các bài kiểm tra không phải sở trường của Rooney.
Các bài kiểm tra không phải sở trường của Rooney.

13. Vào năm 1994, khi huyền thoại Duncan Ferguson phải ngồi tù, đội trưởng Man Utd (lúc đó 9 tuổi) đã viết thư cho ông 2 lần để bày tỏ suy nghĩ mọi chuyện bất công ra sao. Sau đó Ferguson cũng đã hồi đáp và cảm ơn Rooney.

Wayne Rooney và Duncan Ferguson
Wayne Rooney và Duncan Ferguson

14. Rooney có tuyển dụng người quản lý đầu tiên vào năm 14 tuổi. Vị này là Peter McIntosh và đã mang về cho chân sút người Anh 2000 bảng/năm từ hãng dụng cụ thể thao Umbro.

15. Rooney từng sở hữu một chiếc xe máy tự chế (chiếc Yamaha PW80 3 bánh). Mặc dù không được cấp phép sử dụng và tham gia giao thông với loại phương tiện này nhưng Rooney vẫn lái xe ra đường khi không nhìn thấy cảnh sát xung quanh.

16. Vào năm 13 tuổi, Rooney đánh nhau với một cậu bé lớp 6 khác. Rooney giành chiến thắng và để lại cho cậu bé một con mắt bầm tím.

17. Khi ở Everton, Rooney từng dội một xô nước đá lên người HLV David Moyes khi ông ở trong nhà vệ sinh. Và chiến lược gia 52 tuổi không thể tìm ra được chính cậu học trò cưng là thủ phạm chơi xấu ông.


David Moyes từng bị Rooney troll.

David Moyes từng bị Rooney "troll".

18. Rooney từng thuê những người anh em của đồng nghiệp Shaka Hislop và Kona để làm tài xế cho mình.

19. Trước mỗi trận đấu, Rooney có thói quen ăn mỳ Ý và một miếng gà chiên.

20. Khi lần đầu tiên gia nhập Everton, Rooney chỉ nhận được mức lương 75 bảng/tuần. Đến năm 17 tuổi, con số đó của anh đã tăng lên đến 8000 bảng.

21. Trong mùa giải gần đây, Rooney thường được ra sân trong nửa quãng thời gian đầu.

22. Khi lần đầu tiên được gọi vào ĐT Anh vào tháng 2.2003, Rooney từng ngủ quên trong khách sạn trước buổi gặp mặt đội hình chính và buộc các nhân viên phải dùng chìa khóa dự phòng mới mở cửa để đánh thức anh dậy.

Rooney từng ngủ quên trong lần đầu tiên ra mắt ĐT.
Rooney từng ngủ quên trong lần đầu tiên ra mắt ĐT.

23. Nếu được trở thành bất kỳ con vật nào, anh ấy muốn trở thành con cá mập.

24. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Anh ở trận gặp Macedonia vào tháng 9. 2003, Rooney đã nhận một quả bóng có chữ ký của toàn đội và Steven Gerrard đã phải thốt lên rằng. “Làm tốt lắm anh bạn”.

25. Rooney rất hay chơi game FIFA, nhưng không bao giờ chọn Barca hay Real Madrid bởi vì không thích. Rio Ferdinand từng khẳng định thấy Rooney nổi điên đến mức đập vỡ cả màn hình vì thua.

26. Sau khi có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu gặp Arsenal năm 16 tuổi, Rooney đã phi ngay đến nhà Coleen (khi đó là bạn gái cuả anh) và "chia vui" cùng bà xã trong gara.

27. Rooney rất thích hát karaoke và đặt một chiếc đầu karaoke trong chính ngôi nhà của mình. "Mustang Sally" là bài hát anh yêu thích nhất nhưng trên thực tế lại chỉ hát được 1 đoạn.

28. Đứa con trai Kai của Rooney mới lên 5 nhưng rất yêu thích bóng đá và đã xem tất cả những trận đấu của cha mình.

Kai sẽ là tiếp nối thành công của Rooney trong tương lai?
Kai sẽ là tiếp nối thành công của Rooney trong tương lai?

29. Trong lần hẹn hò đầu tiên với Coleen, Rooney đã đưa bà xã đi xem Austin Powers tại một rạp chiếu phim địa phương. Lời cầu hôn của Rooney cũng diễn ra rất "tự nhiên" tại trạm xăng.

Và sau khi Colleen chấp nhận, họ đã cùng nhau trở về nhà Rooney để làm món thịt bò viên.

30. Cuối cùng thì, chẳng ai có thể tưởng tượng được một cầu thủ như Rooney lại có sở thích với thơ ca và thường xuyên sáng tác thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại