Vận đen của quan TQ cười hớn hở ở hiện trường tai nạn

myle |

Cư dân mạng đã tiến hành cả một chiến dịch yêu cầu điều tra tài chính của vị quan chức này.

Ông Dương Đạt Tài, 55 tuổi, cựu giám đốc Cục An toàn lao động tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã bị cách chức vào thứ Sáu vì  "vi phạm kỉ luật nghiêm trọng".

van-den-cua-quan-tq-cuoi-hon-ho-o-hien-truong-tai-nan

Bức ảnh chụp quan chức này tại cười hớn hở tại hiện trường một vụ tai nạn đường bộ đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Thời gian qua, cư dân mạng liên tục cáo buộc ông Yang sở hữu quần áo sang trọng, có giá lên tới 110.000 bảng Anh, đồng thời coi ông là một biểu tượng của tình trạng tham nhũng tràn lan.

Không chỉ chú ý tới điệu cười của ông ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 36 người tử vong, cư dân mạng còn lục lại những bức ảnh của ông này và chỉ ra rằng, ông đã sở hữu những chiếc đồng hồ đắt tiền. Trong đó có chiếc Omega Constellation trị giá 6.500 bảng Anh và chiếc Constantin có giá hơn 20.000 bảng Anh.

Ông Yang khẳng định rằng ông mua tất cả 5 chiếc đồng hồ sang trọng bằng thu nhập hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như cư dân mạng không hài lòng với lời bào chữa này. Họ tiếp tục đưa ra những bằng chứng rằng ông sở hữu một tủ thắt lưng, quần áo, kính đắt tiền.

Trong khi nhiều người tỏ ra rất phấn khởi vì quyết định sa thải quan chức này của Chính phủ Trung Quốc, một vài người khác lại bày tỏ sự tiếc nuối cho ông Dương và cho rằng nếu không vướng vào truyền thông xã hội, sự nghiệp của ông có thể sẽ không bao giờ tụt dốc.

Một blogger có tên là Cao Xuecx chia sẻ:  "Chỉ là ông ta không may mắn...Trong hàng triệu quan chức tham nhũng, ông ta đã lọt ngay vào tầm ngắm của các phương tiện truyền thông và blogger".

Hiện Trung Quốc đang tiến hành cuộc chuyển giao vị trí lãnh đạo, vì thế, các quan chức hàng đầu nước này đang ráo riết dập tắt nạn tham nhũng trong giới chính trị gia và công chức, nhằm làm lắng dịu sự tức giận của người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại