Trung Quốc tranh cãi gay gắt vì sách giáo dục tình dục đồng tính

myle |

“Tôi cho rằng hệ thống giáo dục hiện tại phải chịu trách nhiệm về chuyện này”.

Gia đình của các học sinh đồng tính ở Trung Quốc đang hết sức tức giận vì một cuốn sách giáo dục giới tính họ nhận được từ cơ quan giáo dục, trong đó có những lời lẽ mang tính miệt thị với con cái mình.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Kể từ năm ngoái khoảng 50.000 bản sách giáo dục giới tính với tiêu đề: “Các bậc cha mẹ: hãy sánh bước cùng con qua tuổi dậy thì”. Cuốn sách này được biên soạn nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ có con đang trong tuổi dậy thì. Sách do Viện nghiên cứu giáo dục Hàng Châu phối hợp với Đại học chuẩn Đông Bắc xuất bản.

trung-quoc-tranh-cai-gay-gat-vi-sach-giao-duc-tinh-duc-dong-tinh

Một cặp đồng tính ở Trung Quốc.

Thế nhưng cha mẹ của các học sinh bị đồng tính lại tỏ ra không hài lòng khi cuốn sách khẳng định đồng tính là một dạng “tình dục lệch lạc” và kêu gọi các bậc phụ huynh ngăn ngừa. Trong sách có đoạn: “Do tình dục đồng giới không phù hợp với thuần phong mỹ tục và các chuẩn mực đạo đức xã hội, hiện tượng này thường bị xem là chống lại xã hội và lập dị”.

Sự giận dữ của các bậc phụ huynh tại Hàng Châu lên đến cao điểm khi ngày 27/8, 18 bà mẹ có con bị đồng tính cùng ký thư gửi tới cơ quan giáo dục Hàng Châu yêu cầu thu hồi cuốn sách trên ngay lập tức và dừng mọi hoạt động phát hành. Đồng thời phần nói về tình dục đồng tính cũng bị yêu cầu phải chỉnh sửa trong lần ấn bản tới

“Họ (cha mẹ của các trẻ em đồng tính) có vị thế tốt hơn để phản ứng về cuốn sách hơn là những nhóm hoạt động vì quyền của người đồng tính và chuyển giới do cuốn sách này được soạn dành cho họ”, Hu Zhijun, một thành viên của nhóm hoạt động vì người đồng tính, có tên Cha mẹ, gia đình và bạn bè của những người đồng tính, chi nhánh Trung Quốc nhận định.

Ông Zhijun cho rằng cuốn sách về giáo dục giới tính ở Hàng Châu nêu trên không phải tài liệu lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc. Rất nhiều tài liệu giảng dạy ở đây chứa những thông tin sai lệnh về người đồng tính.

“Người biên tập cuốn sách, một nhà giáo dục nổi tiếng ở Chiết Giang, không nên sử dụng danh tính là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục giới tính của mình để công bố những thông tin sai lệch về hiện tượng đồng tính”, Hu khẳng định đồng thời cho biết gia đình, họ hàng của 18 học sinh trên đã liên hệ với mình vì muốn tham gia biểu tình phản đối.

Fan Xiyun, 56 tuổi từ tỉnh Fujian là một trong số họ. Con trai bà là Zhang Lingxuan năm nay 24 tuổi, đã thú nhận việc có tình cảm đồng tính từ năm ngoái. “Tôi không biết nó đã phải chịu đứng nhiều đến thế nào suốt nhưng năm qua, đặc biệt ở trường phổ thông. Nó bị tụi học sinh nam đánh đập nhưng trường lại không trừng phạt những đứa này mà thay vào đó đuổi học con tôi”.

Bà cho biết những người ở thế hệ của bà đã được giáo dục một cách bảo thủ và chính điều này đã tạo nên thái độ khắt khe với tình dục đồng tính. Nhưng “rất nhiều năm đã qua và lẽ ra phải có thay đổi và điều chỉnh đối với hệ thống giáo dục. Đó là lí do vì sao tôi rất tức giận với những gì diễn ra ở Hàng Châu”.

Theo báo giới địa phương, ấn bản lần 2 của cuốn sách gây tranh cãi sẽ ra mắt vào tháng 10. “Theo tôi, chúng ta nên xóa bỏ các chương về tình dục đồng tính nếu nó quá gây tranh cãi”, Han Siping, trưởng ban biên tập cuốn sách nói. “Trong quá trình biên tập, chúng tôi đã nghiên cứu không được sâu về tình dục đồng giới. Là trưởng ban biên tập tôi phải nhận trách nhiệm về việc không đảm bảo tính chuẩn mực trong biên tập”, bà Han khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện tình dục đồng giới gây tranh cãi ở Trung Quốc, một đất nước mà người dân vẫn rất thành kiến với những người rơi vào cảnh ngộ này. Hồi tháng 7 vừa qua, trước sức ép dư luận Bộ Y tế nước này mới bãi bỏ lệnh cấm người đồng tính nữ hiến máu sau 14 năm áp đặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại