Trung Quốc lo lắng vì lời cảnh báo mốc 10/4 của Triều Tiên

Bảo An |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã yêu cầu Triều Tiên bảo đảo an toàn cho các nhân viên ngoại của nước này tại Bình Nhưỡng giữa lúc tình hình căng thẳng đang gia tăng.

“Tình trạng căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên gia tăng không ngừng, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều này”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vào ngày hôm qua (7/4).

Trung Quốc đã yêu cầu phía Triều Tiên tiếp tục “đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao của Trung Quốc đang làm việc tại Triều Tiên theo đúng Công ước Vienna và luật pháp quốc tế". Trong khi đó, Trung Quốc cũng sẽ bảo vệ quyền hợp pháp và an toàn cho các công nhân, tổ chức và doanh nghiệp của Triều Tiên trên lãnh thổ của nước này.


	Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo sẽ không thể đảm bảo an toàn cho nhân viên của đại sứ quán các nước tại thủ đô Bình Nhưỡng từ sau ngày 10/4 do tình hình căng thẳng đang gia tăng.

 Hôm 5/4 vừa qua, Triều Tiên đã di chuyển 2 tên lửa có khả năng tấn công đảo Guam của Mỹ lên các bệ phóng di động và yêu cầu đại sứ quán các nước xem xét sơ tán nhân viên của họ khỏi Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, các nước có Đại sứ quán đặt tại Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và tuyên bố chưa sơ tán Đại sứ quán trước khi tìm hiểu rõ về nội tình lời cảnh báo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại