Trung Quốc bắt giữ hơn 400 kẻ rêu rao về "ngày tận thế"

My Lan |

(Soha.vn) - Những người này bị bắt giữ tại nhiều tỉnh khác nhau trên khắp Trung Quốc.

Ít nhất 400 người Trung Quốc là thành viên của giáo phái chống chính phủ tên là Chúa toàn năng đã bị bắt giữ vì tung tin đồn về ngày tận thế.

Tân Hoa Xã trích báo cáo của Cục công an Xining, thủ phủ tỉnh Thanh Hải cho biết, những người này đã rải những tờ rơi nói rằng mặt trời sẽ ngừng chiếu sáng và điện năng sẽ ngừng hoạt động từ ngày 21/12.

Nhóm này thậm chí còn kêu gọi một trận chiến sống còn, lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Những tin đồn về ngày tận thế đang khiến nhiều người Trung Quốc hoang mang.

Mới đây, kẻ tấn công bằng dao khiến 23 học sinh tiểu học bị thương nặng tại tỉnh Hà Nam cũng được cho là "bị ảnh hưởng tâm lý" vì những dự đoán về ngày tận thế, song hiện chưa rõ hắn có thuộc tổ chức này hay không.

Những ngày gần đây, Trung Quốc đang phải đấu tranh để kiểm soát những tin đồn về ngày tậ thế vốn lan truyền rất nhanh, đặc biệt là trên mạng internet.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại