Tìm thấy bằng chứng về nghi lễ bó đầu của người Maya cổ đại

Thi Anh |

(Soha.vn) - Đầu biến dạng, răng bị mài giũa là đặc điểm của những hài cốt vừa được tìm thấy trong một khu mộ cổ ở Mexico.

Các nhà khảo cổ học ở Mexico đã tiết lộ hình ảnh hộp sọ người bị biến dạng như của người ngoài hành tinh được tìm thấy ở làng Onavas (Mexico). Người ta cho rằng tới nay nó đã 1000 năm tuổi (xác định vào khoảng năm 943).

Một hộp sọ bị biến dạng tìm thấy trong khu mộ ở Mexico.

Đây là phát hiện đầu tiên ở khu vực, cho thấy sự tồn tại của tập tục bó đầu làm biến dạng hộp sọ. "Biến dạng hộp sọ trong văn hóa Mesoamerica được tiến hành để phân biệt các tộc người và sử dụng với mục đích nghi lễ tâm linh", nhà khảo cổ học Cristina Garcia Moreno, giám đốc dự án nghiên cứu cho biết.

Khu vực mai táng gồm 25 người; trong đó, 13 người bị biến dạng hộp sọ và 5 người còn bị mài răng.

Khu mai táng này lưu giữ 25 thi thể.

"Phát hiện độc đáo này cho thấy một sự kết hợp giữa các tập tục truyền thống của các nhóm người khác nhau ở miền Bắc Mexico" , Moreno nói, "việc sử dụng đồ trang trí, trang sức làm bằng vỏ sò từ vịnh California chưa từng được tìm thấy trước đây ở lãnh thổ Sonoran và phát hiện này đã mở rộng giới hạn ảnh hưởng của người Mesoamerica ra xa hơn những gì từng được ghi nhận".

Hình minh họa các phương pháp người Maya dùng để làm biến dạng đầu trẻ nhỏ.

Một số cá thể mới được tìm thấy còn đeo các loại trang sức như vòng tay, vòng chân, khuyên mũi, hoa tai, dây chuyền từ vỏ sò ở vịnh California.

Thậm chí, trong một khu vực chôn cất, các nhà khoa học còn tìm thấy một chiếc mai rùa được đặt cẩn thận trên bụng. Ngoài ra, mẫu răng bị mài được cho là một nghi lễ. "Mài răng trong các nền văn hóa như Nayarit được xem như nghi lễ bước vào tuổi thanh niên" , Moreno cho biết, "điều này đã được xác nhận từ những phát hiện ở khu mộ Sorona, nơi có 5 thi thể với mẫu mài răng đều đã trên 12 tuổi".

Tuy nhiên, Moreno cho rằng việc xác địch sự khác biệt về xã hội là không thể bởi tất cả các thi thể đều có những đặc tính giống nhau. Các nhà khảo cổ cho biết tập tục làm biến dạng hộp sọ rất nguy hiểm vì có thể dẫn tới chết người khi dùng lực quá mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại