Thị trưởng Tokyo tuyên bố sẽ thăm đảo tranh chấp với TQ

myle |

Ông Shintaro Ishihara tuyên bố sẽ ra quần đảo này vào tháng 10 tới và nếu bị bắt “cũng chẳng sao”!

Thị trưởng thành phố Tokyo, Nhật Bản hôm nay tuyên bố ông sẽ ra thăm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái có thể làm bùng phát thêm những tranh cãi ngoại giao vốn đã nóng bỏng giữa hai nước.

Shintaro Ishihara, người nổi tiếng với các quan điểm dân tộc chủ nghĩa, nói rằng ông đã lên kế hoạch tới quần đảo không có người ở trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trong tháng 10 tới.

Phát biểu với truyền thông Nhật Bản ngày hôm nay, ông Ishihara nói: “Chúng tôi tiếp tục tiến hành khảo sát vào tháng 10 tới đây. Tôi sẽ đi vào thời gian đó. Nếu tôi bị bắt, cũng chẳng sao”.

thi-truong-tokyo-tuyen-bo-se-tham-dao-tranh-chap-voi-tq

Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara.

Nhiều nhà hoạt động và nghị sỹ địa phương Nhật Bản cũng đã đặt chân tới quần đảo này bất chấp những cảnh báo từ phía chính quyền trung ương.

Ông Ishihara cũng cho biết một nhóm gồm các nhà khảo sát, sinh vật học và chính trị gia địa phương sẽ tới chuỗi đảo tranh chấp trong tuần tới.

Tháng Tư vừa qua, Thị trưởng Tokyo Ishihara tuyên bố ông đang đàm phán để mua lại 3 hòn đảo: Uotsurijima, Kitakojima và Minamikojima với lý do Nhật Bản chưa hành động đúng mực để bảo vệ lãnh thổ.

Các quan chức cao cao cấp chính phủ Nhật Bản cũng đang thương thuyết với chủ sở hữu thuộc gia đình nhà Kurihara nhằm hoàn tất kế hoạch quốc hữu hóa các hòn đảo trên vào cuối năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại