“Syria sẵn sàng thảo luận về việc từ chức của Tổng thống Assad”

myle |

"Bất kỳ vấn đề gì cũng có thể thảo luận qua thương lượng".

Phó thủ tướng Syria phụ trách về kinh tế hôm nay cho biết Syria sẵn sàng thảo luận về việc từ chức của Tổng thống Assad, nhằm tìm giải pháp cho cuộc đổ máu kéo dài 18 tháng qua khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.

syria-san-sang-thao-luan-ve-viec-tu-chuc-cua-tong-thong-assad

Kể từ đầu tháng 8 Phó thủ tướng Syria Jamil đã hai lần công du Nga.

Mặc dù bác bỏ đòi hỏi của phe đối lập có vũ trang ở Syria, của Washington cùng nhiều quốc gia lớn ở châu Âu rằng việc Tổng thống Syria Assad ra đi là điều kiện để đàm phán, nhưng Phó thủ tướng Syria Qadri Jamil cho biết việc ra đi của Tổng thống có thể là một chủ đề thảo luận.

“Nếu bản thân việc từ chức của ông (Assad) là một điều kiện để đối thoại, thì các bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được cuộc đối thoại này. Nhưng bất kỳ vấn đề gì cũng có thể thảo luận qua thương lượng. Chúng tôi thậm chí sẵn sàng thảo luận về vấn đề này”, phó Thủ tướng Qadri Jamil cho biết tại Mátxcơva trong bình luận được dịch sang tiếng Nga. Ông Jamil hiện đang công du Nga.

Trong khi đó Mỹ hôm thứ hai tuyên bố sẽ tiếp tục khuyến khích ông Assad từ chức trong cuộc họp với đại sứ hòa bình mới về Syria của Liên hợp quốc Lakhdar Brahimi.

Ông Brahimi mới lên thay thế ông Kofi Annan vào đầu tuần này, vì vậy ông cho biết vẫn còn quá sớm để nói liệu gây áp lực buộc ông Assad từ chức có phải là chiến lược đúng đắn vào thời điểm này hay không.

Cùng lúc áp lực của Mỹ lên Syria tiếp tục gia tăng, khi Tổng thống Obama hôm thứ hai công khai dọa sẽ tiến hành tấn công nếu chính quyền Damascus triển khai vũ khí hóa học mà nước này mới thừa nhận chúng tồn tại vào tháng trước.

Song ông Obama cũng nhấn mạnh ông chưa hạ lệnh cho quân đội Mỹ tham gia chống chính quyền Syria “vào thời điểm này”.

Về đe dọa của ông Obama, phó thủ tướng Syria Jamil cho rằng đây chỉ là “thủ thuật” chính trị cho cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, chứ không có mối đe dọa thực sự nào. “Đe dọa của ông Obama chỉ đơn giản là tuyên truyền, liên quan đến bầu cử ở Mỹ”, ông Jamil cho biết với các phóng viên.

Ông Jamil hiện đang có chuyến công du thứ hai tới Mátxcơva trong 2 tuần qua, nhằm hoàn tất những công đoạn cuối cùng đối với một thỏa thuận khung về cung cấp nhiên liệu cũng như các khoản cho vay cùng hỗ trợ khẩn khác của Nga.

Nhà thương thuyết viện trợ hàng đầu của Syria thừa nhận ông đã không giữ được lời hứa “cứu hộ tài chính” trong chuyến công du này do người Nga hiện thích nói về xung đột đang diễn ra hơn. “Vấn đề về lòng tin của Nga đã được thảo luận trong chuyến thăm đầu tiên của tôi”, ông Jamil cho biết, ám chỉ đến chuyến thăm hồi đầu tháng 8. “Lần này chúng tôi tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chính trị.”

Bình luận trên của phó thủ tướng Syria có vẻ như hé lộ Nga đang mất dần kiên nhẫn trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Syria, khi bạo lực ngày một leo thang và có ít dấu hiệu nhượng bộ của ông Assad.

Tuy nhiên, hôm nay tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Lavrov vẫn khẳng định Nga không có lựa chọn nào khác và “không thể có sự can thiệp từ bên ngoài”. “Điều duy nhất các “tay chơi” nước ngoài nên làm là tạo ra điều kiện để bắt đầu đàm phán”, ông Lavrov khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại