Sát thủ Na Uy khiếu nại vì bị cô lập quá lâu

My Lan |

(Soha.vn) - Tên này hiện đang thụ án 21 năm tù giam tại phòng biệt giam của nhà tù Ila vì giết 77 người.

Theo luật sư của sát thủ Na Uy Behring Breivik, tên này đã gửi đơn kiến nghị lên chính phủ Na Uy rằng điều kiện sống trong nhà tù chả khác gì  "sự tra tấn ngày càng kinh khủng hơn".

Vì những lí do về an toàn, phạm nhân 33 tuổi này đã bị biệt giam tại một phòng giam có đầy đủ tiện nghi, kể cả sân tập thể dục.

Trong đơn kiến nghị gửi cho Bộ trưởng tư pháp Na Uy Grete Faremo và quản lý nhà tù an ninh cao cấp Ila, Breivik than phiền rằng hắn đã bị cô lập quá lâu.

Breivik cũng nói rằng hắn không được tham gia các hoạt động, bị khám xét cơ thể và hoàn toàn bị cấm thể hiện bản thân.

 

Luật sư Tord Jordet của Breivik cho biết:  "Bất kể là bạn phạm tội gì, bạn cũng không nên bị đối xử tồi tệ mà không có lí do". Teo ông, việc này vi phạm luật của Na Uy.

Hồi tháng 11, tên sát thủ này đã từng gửi một bức thư dài 27 trang tới quản lí nhà tù, trong đó nêu lên nhiều kiến nghị như bị làm phiền hàng ngày, cafe quá lạnh và thiếu bơ.... Tuy nhiên, theo luật sư của hắn, chỉ có một số thay đổi nhỏ được thực hiện sau kiến nghị này.

Bộ Tư pháp Na Uy khẳng định rằng  "quyền được khiếu nại là một phần của luật pháp, và nó cũng được áp dụng đối với những người đang ở trong tù". Dù vậy, Bộ này từ chối bình luận về nội dung của đơn khiếu nại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại